Lợi nhuận chạm đáy 7 năm, Phú Tài (PTB) đóng cửa nhiều xưởng sản xuất

Lợi nhuận chạm đáy 7 năm trở lại

Sau dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp có sự hồi phục ấn tượng nhưng trong lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh xuất khẩu sản phẩm gỗ, vật liệu đá xây dựng, CTCP Phú Tài (PTB) lại đang gặp không ít khó khăn. Lợi nhuận của doanh nghiệp đã liên tiếp sụt giảm trong giai đoạn từ 2021-2023.

Cụ thể, trong năm 2021 và 2022, Phú Tài ghi nhận doanh thu lần lượt đạt 6.492 tỷ đồng và 6.887 tỷ đồng. Lãi sau thuế giảm từ 526 tỷ đồng xuống chỉ còn 502 tỷ đồng.

loi nhuan cham day 7 nam phu tai ptb dong cua nhieu xuong san xuat hinh 1

Tình hình thậm chí còn tệ hơn trong năm 2023, doanh thu cả năm chỉ đạt 5.619 tỷ đồng, giảm 18,4% so với năm 2022. Giá vốn chiếm 4.474 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 1.144 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay gia tăng lên 117 tỷ đồng đã đẩy chi phí tài chính của Phú Tài lên cao tới 143 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tài chính sụt giảm chỉ còn 30 tỷ đồng. Điều này đã gây áp lực rất lớn tới lợi nhuận trong kỳ.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt chiếm 439 tỷ đồng và 249 tỷ đồng. Lãi sau thuế của Phú Tài đạt 259 tỷ đồng, giảm 48,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức lợi nhuận này của Phú Tài cũng là đáy thấp nhất trong 8 năm trở lại đây kể từ 2016.

Tại Quý 1/2024 gần nhất, doanh thu PTB đạt 1.437 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 90 tỷ đồng. Kết quả này tương đương với tỷ lệ hoàn thành 23% doanh thu và 19,5% kế hoạch lợi nhuận năm. Như vậy, Phú Tài đang chậm hơn so với kế hoạch đề ra.

Xây dựng gặp khó, Phú Tài đóng cửa một loạt nhà máy xí nghiệp

Thị trường bất động sản vẫn chưa có tín hiệu hồi phục một cách rõ rệt đã gây ảnh hưởng gián tiếp tới các đơn vị xây dựng, doanh nghiệp cung ứng vật tư xây dựng. Phú Tài cũng chịu ảnh hưởng khiến đơn vị này phải đóng cửa một loạt nhà máy, xí nghiệp sản xuất.

Cụ thể, HĐQT của Phú Tài đã thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Nhà máy chế biến đá ốp lát tỉnh Đồng Nai, một chi nhánh của Phú Tài. Địa chỉ nhà máy nằm tại Lô IX, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

loi nhuan cham day 7 nam phu tai ptb dong cua nhieu xuong san xuat hinh 2

Phú Tài (PTB) là ông lớn trong lĩnh vực sản xuất gỗ, đá nhưng đã phải đóng cửa nhiều xưởng sản xuất (Ảnh TL)

Bài liên quan

Liên tục trúng thầu sát giá, Tập đoàn Phú Tài Miền Trung của ông Nguyễn Hải Lam doanh thu hàng trăm tỷ đồng, nhưng lợi nhuận chỉ tượng trưng

Phú Tài (PTB) lợi nhuận giảm 50%, liên tiếp đóng cửa các xí nghiệp sản xuất đá

Con trai chủ tịch CTCP Phú Tài (PTB) bán ra 55.000 cổ phiếu

Nguyên nhân là công ty cần tái cơ cấu hệ thống các đơn vị của công ty. Và cũng không phải lần đầu tiên Phú Tài đóng cửa một đơn vị trong hệ sinh thái của mình. Trong tháng 6/2024, nhà máy chế biến đá Granite tại tỉnh Khánh Hoà cũng đã được ra quyết định giải thể chi nhánh.

Trước đó, Phú Tài cũng đã giải thể một loạt đơn vị bao gồm: Xí nghiệp khai thác đá Đắk Nông; Nhà máy chế biến đá ốp lát Diên Tân - Khánh Hoà; Nhà máy chế biến đá Bazan, Granite - Đắk Nông.

Tính đến hết Quý 1/2024, Phú Tài đang sở hữu 18 công ty con, 3 công ty liên kết và 13 đơn vị trực thuộc. Mảng chế biến, sản xuất sản phẩm từ gỗ và đá vẫn đang là lĩnh vực chiến tỷ trọng lớn tới 80% trong doanh thu công ty. Do đó, việc liên tiếp đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp cho thấy tình hình kinh doanh đi xuống của đơn vị.

Phú Tài vẫn trả cổ tức tỷ lệ 10%

Phú Tài vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 năm 2023 theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Tương đương mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ tức sẽ nhận cổ tức bằng tiền mặt 1.000 đồng. 

Hiện tại, đang có 66,9 triệu cổ phiếu PTB được lưu hành trên thị trường. Như vậy Phú Tài dự kiến phải chi ra 67 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện tại. 

Trước đó, vào tháng 1/2024, PTB đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Nếu tính cả lần chia cổ tức này, tổng lượng cổ tức chi trả cho cổ đông trong năm 2023 là 25%. 

Trong năm 2024, Phú Tài dự kiến chia cổ tức tối thiểu 30%. Đồng thời công ty đặt mục tiêu doanh thu 6.175 tỷ đồng, lãi trước thuế 462 tỷ đồng.

Xem thêm

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Hội đồng thương hiệu quốc gia vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 9 BIDV được trao tặng danh hiệu uy tín này.

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Với gần 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số, AI ngày càng được ứng dụng sâu rộng và những kết quả rõ nét trong tối ưu vận hành, TPBank tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (VDA 2026). Sự ghi nhận này cũng phản ánh hành trình chuyển đổi số không ngừng được nâng tầm của ngân hàng, với trải nghiệm khách hàng là trọng tâm và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển.

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

(CLO) Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, vượt xa mức 4,45% của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế cần lượng vốn lớn cho đầu tư và tăng trưởng, chênh lệch lợi suất có thể trở thành thách thức trong cuộc đua hút vốn ngoại.

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

(CLO) VN-Index vừa trải qua tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Trong tuần, VN-Index có 2 phiên đầu tuần phục hồi tốt ở vùng giá 1.730 điểm hướng đến vùng giá quanh 1.765 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên cuối tuần.

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

(CLO) Các nhà sưu tập Gen Z giàu có đang chi mạnh tay hơn những thế hệ lớn tuổi, góp phần thúc đẩy thị trường nghệ thuật toàn cầu phục hồi lên gần 60 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, tại châu Á, giới sưu tập trẻ vẫn có xu hướng ưu tiên hàng xa xỉ hơn các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao.

Rào cản lớn nhất với giá vàng có thể đã chạm đỉnh

Vàng, bạc được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới

(CLO) Bất chấp lạm phát kéo dài, lợi suất trái phiếu tăng cao và những biến động trên thị trường năng lượng, giới chuyên gia tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng và bạc trong dài hạn.

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

(CLO) Ngân hàng Nhà nước vừa nâng trần tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) từ 85% lên 95%, đồng thời thay đổi cách tính theo hướng tiệm cận chuẩn Basel III. Quy định mới được kỳ vọng mở thêm dư địa tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng, đặc biệt với những nhà băng chuyển sang áp dụng sớm cơ chế LCR/NSFR.

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

VN-Index rơi về vùng 1.700 điểm và xu hướng dòng tiền

(CLO) Xét về xu hướng ngắn hạn, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS, VN-Index tiếp tục suy yếu dưới kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh về quanh 1.730 điểm.

Cỡ chữ bài viết: