Thủ hiến bang Assam Himanta Biswa Sarma cho biết mưa gió mùa bắt đầu từ tháng 6 đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 41 người tử vong và cuốn trôi hàng nghìn gia súc.
Theo ông Sarma, lượng mưa tại nhiều khu vực cao hơn mức trung bình tới 436%, kết hợp với mưa lớn ở thượng nguồn đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều ngôi làng vốn chưa từng hứng chịu thảm họa tương tự trong nhiều năm.
"Đến nay, chúng ta đã mất đi 41 sinh mạng quý giá và hàng nghìn gia súc đã bị cuốn trôi", ông viết trên mạng xã hội.
Thủ hiến Assam cho biết lực lượng không quân Ấn Độ cùng Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia và Lực lượng Ứng phó Thảm họa bang đang làm việc liên tục để cứu hộ người dân. Chính quyền đã thiết lập gần 150 trại tạm cư, nơi khoảng 30.000 người đang lánh nạn.
Theo thống kê của chính quyền bang, khoảng 900.000 người tại hơn 1.800 ngôi làng đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Để tiếp cận các khu vực bị cô lập, nhà chức trách đã sử dụng máy bay không người lái chở hàng vận chuyển nhu yếu phẩm, đồng thời triển khai hơn 50 thuyền cỡ nhỏ hoạt động tại những vùng nước nông mà các tàu cứu hộ lớn không thể tiếp cận.
Không quân và quân đội Ấn Độ cũng tham gia thả hàng cứu trợ xuống các khu vực bị cô lập bằng đường không.
Gió mùa hằng năm là nguồn nước quan trọng đối với nông nghiệp và công nghiệp của Ấn Độ. Tuy nhiên, mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 8 cũng thường xuyên gây ra lũ lụt, sạt lở đất và nhiều thảm họa khác.
Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu cùng quá trình đô thị hóa nhanh đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn.
Tuần trước, mưa gió mùa cũng gây lũ quét và sạt lở đất tại bang Nagaland và khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.