Luật sư nói vụ bắt giữ CEO Durov của Telegram là 'vô lý'

(CLO) Một luật sư của CEO Telegram Pavel Durov cho biết việc người đứng đầu một mạng xã hội phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi phạm tội xảy ra trên nền tảng này là "hoàn toàn vô lý".

Luật sư David-Olivier Kaminski, người đại diện cho Durov tại Pháp, nói với các phóng viên: "Thật vô lý khi cho rằng người đứng đầu một mạng xã hội có thể tham gia vào các hành vi phạm tội không liên quan đến mình, dù trực tiếp hay gián tiếp. Telegram tuân thủ đầy đủ các quy định của châu Âu về kỹ thuật số".

Việc bị đưa vào diện điều tra chính thức ở Pháp không có nghĩa là có tội hoặc nhất thiết phải dẫn đến xét xử. Các cuộc điều tra có thể kéo dài nhiều năm trước khi được đưa ra xét xử hoặc gác lại. 

luat su noi vu bat giu ceo durov cua telegram la vo ly hinh 1

Tấm biển ghi khẩu hiệu "Tự do cho Pavel Durov"

Trước đó vào ngày 28/8, Durov chính thức bị buộc tội tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm lan rộng trên nền tảng nhắn tin Telegram, bao gồm cho phép giao dịch bất hợp pháp, lan truyền hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em và buôn bán ma túy. Durov cũng đang bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền và từ chối hợp tác với các cơ quan tư pháp. 

Durov, người đã bị cảnh sát giam giữ 4 ngày sau khi bị bắt hôm 24/8 tại một sân bay gần Paris, đã được tại ngoại với điều kiện phải trả 5 triệu euro, báo cáo với cảnh sát hai lần một tuần và không được rời khỏi lãnh thổ Pháp.

Việc bắt giữ CEO Telegram đã làm dấy lên cuộc tranh luận về quyền tự do ngôn luận và việc thực thi luật pháp, cũng như việc các công ty công nghệ nên chịu trách nhiệm đến mức nào về nội dung truyền thông xã hội trên nền tảng của họ.

Telegram có gần một tỷ người sử dụng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng được biết đến là người dùng Telegram nhiệt thành, đã phát biểu đầu tuần này rằng vụ bắt giữ Durov được quyết định bởi các cơ quan tư pháp, không phải bởi chính phủ.

Một nguồn tin thân cận cho biết ông Macron từng dùng bữa trưa với Durov vào năm 2018 trong khuôn khổ một loạt cuộc họp với các doanh nhân công nghệ, và Durov đã được cấp quốc tịch Pháp vào năm 2021 theo một thủ tục hiếm hoi dành cho những cá nhân nổi tiếng.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: