Lực lượng Ukraine rút lui dưới áp lực dữ dội của Nga tại Zaporizhia

(CLO) Quân đội Ukraine đang chịu áp lực lớn ở Zaporizhia khi Nga tiến sâu, buộc Kiev phải rút quân khỏi một số khu vực chiến lược.

Chỉ huy quân đội Ukraine thừa nhận tình hình ở một số khu vực thuộc vùng Zaporizhia, phía nam Ukraine, đã “xấu đi đáng kể” sau khi lực lượng nước này rút khỏi 5 ngôi làng sau các cuộc giao tranh dữ dội với quân đội Nga.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskii, cho biết: “Kẻ địch đã tận dụng ưu thế về quân số và trang bị, tiến hành các cuộc giao tranh ác liệt và chiếm được ba khu định cư. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở hướng Oleksandrivka và Huliaipole”.

Quân đội Ukraine cho biết lệnh rút quân được đưa ra sau khi “tất cả các hầm trú ẩn và công sự” bị phá hủy trong các đợt pháo kích dữ dội, với khoảng 2.000 quả đạn pháo được bắn vào vị trí của họ. Quyền kiểm soát ba ngôi làng khác gần Huliapole vẫn đang bị tranh giành căng thẳng.

untitled(3).png
Ảnh minh họa: TASS

Ông Syrskii nhấn mạnh lực lượng Nga đã tận dụng thời tiết và sương mù để tiến vào các vị trí Ukraine, nhưng cũng chịu tổn thất nặng nề.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, trong chuyến thăm vùng Kherson phía nam hôm 11/11, mô tả tình hình ở Pokrovsk và Zaporizhia là “khó khăn, một phần do điều kiện thời tiết thuận lợi cho các cuộc tấn công”. Ông nói thêm rằng tình hình ở Kupiansk “dễ dàng hơn một chút” và lực lượng Ukraine đã đạt được kết quả ở đó.

Nga đã tấn công Pokrovsk hơn một năm qua, sử dụng chiến thuật gọng kìm để bao vây và uy hiếp tuyến tiếp tế. Ông Syrskii cho biết Nga tập trung khoảng 150.000 quân để tấn công thị trấn này. Trong khi Ukraine khẳng định vẫn duy trì tuyến tiếp tế tới Myrnohrad lân cận, Nga tuyên bố đã bao vây Pokrovsk.

Ở vùng Kharkiv, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông Kupiansk. Một chỉ huy Nga, biệt danh Hunter, cho biết lực lượng của ông đã chiếm một kho dầu và một loạt trạm dừng tàu hỏa ở phía nam Kupiansk.

Các nhà quan sát quân sự lưu ý tiền tuyến Ukraine đang bị thu hẹp do thiếu hụt binh sĩ và đối mặt với ưu thế vượt trội của máy bay không người lái Nga, khiến Nga tiến lên ở nhiều khu vực.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: