Quân đội Nga và Ukraine giao chiến dữ dội ở Pokrovsk

(CLO) Quân đội Nga và Ukraine đã giao chiến dữ dội vào ngày 4/11 tại thị trấn chiến lược Pokrovsk mà Nga đã quyết đánh chiếm trong hơn một năm qua.

Quân đội Ukraine cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra tại một khu vực trọng yếu của thị trấn, nơi đóng vai trò then chốt trong hậu cần tiền tuyến của Kiev. Họ cho biết thêm rằng lực lượng đặc nhiệm đã đến đó và đang điều thêm vũ khí, trang thiết bị.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông đã dành cả ngày để thăm quân đội gần Pokrovsk và các khu vực lân cận, bao gồm Dobropillia, nơi quân đội Ukraine đang tiến hành cuộc phản công chống lại quân đội Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đến thăm quân đội gần Pokrovsk. Nguồn: Telegram/Zelenskyy

Viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Zelenskyy cho biết các chỉ huy quân sự đã báo cáo về "sự ổn định của tuyến phòng thủ và sự phối hợp với các đơn vị lân cận... Chúng tôi đã chú ý tăng cường phòng thủ và cung cấp cho binh lính mọi thứ họ cần".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã “giải phóng” 35 tòa nhà từ quân đội Ukraine. Bộ này cũng cho biết lực lượng Nga đang siết chặt vòng vây đối với quân Ukraine gần thị trấn Kupiansk thuộc vùng Kharkiv, cách đó khoảng 160 km về phía bắc.

Tuy nhiên, hôm thứ Hai, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã tái khẳng định trong bình luận gửi tới hãng thông tấn Interfax-Ukraine rằng không có đơn vị quân đội nào bị bao vây ở khu vực Pokrovsk.

Chien su
Bản đồ chiến sự của DeepState cho thấy quân đội Nga (màu đỏ) đã tiến sâu vào Pokrovsk.

DeepState, một dự án của Ukraine chuyên lập bản đồ tiền tuyến dựa trên các hình ảnh nguồn mở đã được xác minh, hôm thứ Ba chỉ ra rằng lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào Pokrovsk và vùng phụ cận, dù phần lớn khu vực này vẫn còn màu xám - tức cả hai bên chưa kiểm soát rõ ràng. Trong bản cập nhật được công bố vào tối thứ Ba, DeepState cho biết: "Tình hình vẫn còn rất nghiêm trọng".

Họ nói rằng có những vùng ở Pokrovsk nơi quân đội Nga đang đào hầm và xây dựng vị trí. DeepState cho biết không còn khả năng kiềm chế quân đội Nga ở phía nam thị trấn và ít nhất một khu định cư gần đó có thể cũng đã bị mất.

Trước chiến tranh, Pokrovsk có dân số khoảng 60.000 người, nhưng hầu hết thường dân đã di tản từ lâu. Việc chiếm được thị trấn này có thể tạo điều kiện cho Moscow tiến về Kramatorsk và Sloviansk, hai khu đô thị lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk mà Nga đã tuyên bố sáp nhập và muốn kiểm soát toàn bộ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: