Ông Putin: Burevestnik và Poseidon giúp Nga cân bằng chiến lược suốt thế kỷ

Phát biểu tại lễ vinh danh các nhà phát triển vũ khí ở Moscow ngày 4/11, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Đất nước chúng ta không đe dọa ai cả. Giống như mọi cường quốc hạt nhân khác, Nga đang phát triển năng lực hạt nhân và chiến lược của mình".

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết những cuộc thử nghiệm gần đây là "kết quả của những dự án đã được công bố từ lâu" và điều này "không có gì đáng ngạc nhiên".

Ông nêu rõ, tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik sở hữu tầm bắn không giới hạn, trong khi siêu ngư lôi Poseidon có tốc độ vượt trội nhiều lần so với mọi tàu chiến mặt nước hiện đại.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: kremlin.ru
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: kremlin.ru

Ông Putin cũng tiết lộ Nga đang tiếp tục phát triển thế hệ vũ khí mới với thiết kế tương tự, bao gồm tên lửa hành trình siêu thanh và siêu vượt âm sử dụng động cơ hạt nhân.

Trước những người được trao thưởng, Tổng thống Nga khẳng định: "Kết quả mà mọi người đạt được có ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc chúng ta. Điều đó sẽ giúp đảm bảo thế cân bằng chiến lược và an ninh trong hàng thập kỷ tới, có thể nói là trong cả thế kỷ 21".

Bên cạnh giá trị quân sự, ông Putin chỉ ra tiềm năng dân sự to lớn từ các công nghệ này. Các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ có thể được sử dụng để xây dựng nhà máy điện tại Bắc Cực hoặc phục vụ cho các sứ mệnh thám hiểm không gian.

Burevestnik và Poseidon là hai trong số sáu "siêu vũ khí" do Tổng thống Putin công bố trong thông điệp liên bang năm 2018. Chúng được kỳ vọng là trụ cột giúp Nga củng cố vị thế siêu cường và duy trì thế cân bằng chiến lược với Mỹ.

Theo thông báo của giới chức Nga vào tháng trước, cuộc thử nghiệm cuối cùng với tên lửa Burevestnik đã thành công ngoài mong đợi. Ngày 21/10, một tên lửa đã bay quãng đường hơn 14.000 km trong 15 giờ, được Moscow mô tả là vũ khí "bất khả chiến bại" với tầm bay không giới hạn.

Một tuần sau đó, Nga tiếp tục thông báo thử nghiệm thành công siêu ngư lôi Poseidon. Vũ khí này, về bản chất là một tàu ngầm không người lái sử dụng động cơ hạt nhân cỡ nhỏ, đạt tốc độ 130 km/h, có khả năng lặn sâu khoảng 1.000 m và sở hữu tầm hoạt động lên đến 10.000 km, đủ sức vượt qua Bắc Đại Tây Dương.

Bình luận về các động thái này, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Đây không phải thử nghiệm vũ khí hạt nhân, mà chỉ nhằm phát triển hệ thống phòng thủ".

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: