Trong bối cảnh hậu COVID-19, lãnh đạo huyện Lục Ngạn và cả tỉnh Bắc Giang đã có nhiều giải pháp hỗ trợ bà con nông dân trong vùng. Trong đó, huyện Lục Ngạn đã chủ động đa dạng hóa cây trồng, đặc biệt là các loại cây ăn quả khác nhau.
Để làm được điều này, huyện Lục Ngạn đã tăng cường, vận động nhân dân thực hiện Chương trình sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó một mặt tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tập trung chuyên canh, nâng cao chất lượng, đồng thời phát triển các loại cây ăn quả khác có giá trị kinh tế cao.
Không chỉ vài thiều, Lục Ngạn còn nổi tiếng với nhiều loại cây ăn quả khác, như cam, bưởi, chuối,... (Ảnh: CT)
Qua đó, huyện đã chuyển một phần diện tích vải thiều trên đồi cao có chất lượng thấp sang trồng rừng kinh tế và một phần diện tích vải thiều ở vùng trũng, thấp sang trồng cây ăn quả khác có giá trị kinh tế cao.
Nhờ đó, không chỉ vài thiều, Lục Ngạn còn nổi tiếng với nhiều loại cây ăn quả khác, như cam, bưởi, chuối,... các sản phẩm đều được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và đánh giá cao.
Ông Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc hợp tác xã (HTX) sản xuất nông nghiệp và thương mại du lịch Thanh Hải (HTX Thanh Hải) chia sẻ, để cùng người dân vươn lên thoát nghèo, năm 2021, HTX Thanh Hải ra đời với 13 thành viên, hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực trồng cây ăn quả cam, bưởi trên diện tích khoảng 40ha.
Quy trình thu mua, tiêu thụ cam, bưởi của HTX là thu hoạch và tập kết tại một điểm, sau đó doanh nghiệp đến mang đi tiêu thụ, bà con không phải trực tiếp thồ những sọt quả nặng trĩu đến điểm thu mua.
“Đầu ra” này góp phần làm giảm bớt nỗi lo “ế hàng” của người dân mỗi vụ thu hoạch. Năm 2023, sản lượng của HTX ước đạt trên 500 tấn cam, bưởi.
“Năm nay, mặc dù mới chớm đầu vụ nhưng HTX đã nhận được hàng chục đơn hàng từ thương lái các tỉnh, thành phố, siêu thị… với sản lượng tiêu thụ dự kiến lên đến hàng vài chục tấn. Điều này chứng tỏ rằng, nông sản Lục Ngạn không chỉ có vải thiều được ưa chuộng, mà nhiều mặt hàng khác cũng đang tạo được chỗ đứng trong nước”, ông Hữu nói.
Gia đình ông Hữu là thành viên HTX Thanh Hải có trang trại rộng gần 10 ha, trồng các loại cây: bưởi da xanh, bưởi ngọt, bưởi đào đường, cam lòng vàng, cam ngọt…
Hiện tại, đang bắt đầu vào vụ thu hoạch, khách đã liên hệ trả giá 40.000 đồng/kg bưởi da xanh tại vườn, nhưng cùng với các thành viên trong HTX, gia đình ông chờ một thời gian nữa mới chốt giá bán. Trong năm 2022, gia đình ông thu hoạch vườn cam, bưởi được 300 tấn quả, doanh thu 5,3 tỷ đồng, trừ chi phí thu lãi khoảng 3,5 tỷ đồng.
Mùa thu hoạch năm 2023, sản lượng của HTX Thanh Hải ước đạt trên 500 tấn cam, bưởi. Doanh thu khoảng hơn chục tỷ đồng. Doanh thu năm nay cao hơn năm ngoái. Mô hình canh tác cây có múi của HTX đã tạo công ăn việc làm tại chỗ cho thành viên, nông dân và con em của thành viên, nông dân trên địa bàn thôn từ 8 - 14 lao động, thu nhập bình quân từ 7 triệu đồng/người/tháng.