Lùm xùm mua laptop cho cô giáo: Phụ huynh nhận lỗi, hiệu trưởng cảnh báo giải tán ban phụ huynh nếu sai phạm

Chiều 17/9, phóng viên Báo Nhà Báo & Công Luận đã có buổi trao đổi với Trường N.Đ.C (Hà Nội) để xác minh thông tin liên quan đến phản ánh phụ huynh tự đóng góp, mua sắm thiết bị cho lớp học, trong đó có khoản mua laptop cho giáo viên và học sinh.

Phụ huynh quá vội vàng, thừa nhận lỗi

Chị P.T, phụ huynh lớp 1 khẳng định: “Trách nhiệm thuộc về ban phụ huynh. Phụ huynh tự chủ động mua toàn bộ trang thiết bị, việc vote có sự đồng thuận và không ai ý kiến”.

Theo chị P.T, ngay từ buổi họp phụ huynh đầu hè, chị đã đề xuất mua thêm thiết bị hiện đại hơn (tivi, máy chiếu đa vật thể, laptop). Sau đó nhóm lớp tổ chức bình chọn, không ai phản đối, rồi nhanh chóng mua và lắp đặt. Khi phóng viên đề nghị xem lại bằng chứng vote, chị từ chối với lý do “bảo mật nhóm”.

z7021679117584_024ad63c56337464d074332d38b74c37-20838daedf55094ceef7aa712f5b4577(1).jpg
Trái ngược với lời khẳng định trên, tin nhắn từ nhóm phụ huynh cho thấy sau khi các thiết bị được mua về, chính ban phụ huynh đã thừa nhận “thực hiện quá nhanh, chưa có sự đồng thuận toàn bộ”.

Tuy nhiên, những gì phóng viên được cung cấp từ đoạn tin nhắn nhóm lớp ngày 2/8 (tức ngày lắp đặt và mua sắm thiết bị) lại cho thấy điều ngược lại.

Ngay sau khi các thiết bị được mua, một phụ huynh đã thông báo: “Tuy nhiên, để thực hiện các công việc chung cho lớp, ban phụ huynh đã thực hiện một số hạng mục nhanh quá, chưa nhận được sự đồng thuận toàn bộ… cô giáo xin phép không nhận thiết bị chưa phù hợp và chỉ trang bi duy nhất 1 tivi”.

Sự khác biệt giữa lời chia sẻ của chị P.T và nội dung tin nhắn trong nhóm cho thấy nguyên nhân vì sao sự việc tưởng như đã xong từ hè lại bùng phát thành chủ đề nóng trên diễn đàn phụ huynh sau ngày khai giảng.

Trong buổi làm việc, cô Đ.H.Đ, giáo viên chủ nhiệm nhấn mạnh: “Thiết bị phụ huynh mua không phải cho cô, mà cho các con. Chị P.T chỉ là phụ huynh đại diện, thời điểm đó lớp chưa có trưởng ban phụ huynh chính thức”.

Cô cho biết thêm, để quỹ lớp không bị thâm hụt, bản thân đã tạm ứng số tiền tương đương với khoản mua laptop.

Liên quan đến thắc mắc tại sao phải mua khay inox, cô Đ. giải thích: “Nhà trường đã cấp bát và thìa cho học sinh. Tuy nhiên, các em lớp 1 còn nhỏ, bê bát dễ đổ. Do vậy, phụ huynh tự nguyện mua thêm khay để thuận tiện hơn cho bữa ăn bán trú”.

Không quy chụp cho giáo viên, danh dự nhà trường và giáo viên phải được bảo vệ

Trước những lùm xùm liên quan đến việc phụ huynh tự nguyện đóng góp mua sắm thiết bị cho lớp học, cô Nguyễn T.M. là Hiệu trưởng Trường N.Đ.C đã chính thức lên tiếng, khẳng định nhà trường tuyệt đối không có tình trạng lạm thu.

Theo cô T.M., đầu năm học thường phát sinh nhiều khoản đóng góp, nhưng phải hiểu rằng mỗi phụ huynh có hoàn cảnh khác nhau. Chính vì vậy, ban phụ huynh các lớp phải nắm rõ và tuyệt đối không được tự ý áp đặt. Nếu lớp nào xảy ra tình trạng thu chi bất thường dẫn đến phản ánh, ban phụ huynh lớp đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

“Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc thu chi theo đúng quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT. Cả nhà trường và ban phụ huynh đều không được phép thu bất kỳ khoản nào ngoài quy định. Tôi đã quán triệt rất rõ ràng điều này, tuyệt đối không vi phạm”, cô T.M. nhấn mạnh.

Chiều 16/9, ban giám hiệu, ban thanh tra, giáo viên chủ nhiệm cùng ban phụ huynh lớp đã họp khẩn để làm rõ sự việc. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự buồn bã, thậm chí rơi nước mắt vì những hiểu lầm không đáng có.

Nghệ An biệt phái 836 giáo viên để giải “bài toán thiếu – thừa” nhân lực trong năm học mới.
Nhóm phụ huynh liên quan thừa nhận nóng vội, tự phát, đồng thời xin lỗi cô giáo và nhà trường.

Tại cuộc họp, cô T.M. chỉ rõ: trách nhiệm chuyên môn thuộc về giáo viên chủ nhiệm. Việc phụ huynh tự phát đóng góp diễn ra trong dịp hè, khi lớp chưa có trưởng ban phụ huynh chính thức.

“Phụ huynh quá ‘nhiệt tình’, muốn bổ sung cơ sở vật chất cho con, nhưng chưa có sự đồng thuận 100% và chưa công khai minh bạch”, hiệu trưởng cho biết.

Theo bà T.M., ngoài một số vật dụng thiết yếu như tivi, nhóm phụ huynh còn mua thêm một chiếc laptop. Khi nắm bắt sự việc, cô giáo chủ nhiệm đã kịp thời từ chối tiếp nhận, đồng thời thông báo rõ trong nhóm lớp.

Ban phụ huynh tạm thời cũng thừa nhận sai sót, xin lỗi giáo viên và khẳng định đây là hành động tự phát. Chiếc laptop không được sử dụng, hiện số tiền đã được hoàn lại vào quỹ lớp.

Hiệu trưởng nhấn mạnh: “Không thể quy trách nhiệm cho ban phụ huynh hiện tại, bởi đến ngày 14/8 lớp mới chính thức họp ban phụ huynh đầu năm. Đây là câu chuyện nội bộ, cách làm thiếu phù hợp của một nhóm phụ huynh đã vô tình làm ảnh hưởng uy tín nhà trường. Tôi đã phê bình rõ ràng và yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Cô T.M. cũng khẳng định: “Nếu trong tương lai ban phụ huynh mới để xảy ra sai phạm, thì chính ban phụ huynh phải chịu trách nhiệm, thậm chí bị giải tán để bầu lại. Tuyệt đối không được quy chụp cho giáo viên đó là danh dự, uy tín nghề nghiệp cần được bảo vệ”.

Vụ việc cho thấy, khi hội phụ huynh vượt quá chức năng, thiếu minh bạch trong thu chi, rất dễ tạo ra mâu thuẫn và ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự thầy cô cũng như hình ảnh của nhà trường.

Theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT quy định về Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu các khoản sau: các khoản không đảm bảo tính tự nguyện; tiền bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh; chi phí trông giữ phương tiện; tiền vệ sinh lớp học, trường học; khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên; kinh phí mua sắm thiết bị, máy móc, đồ dùng dạy học; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng công trình; đóng góp cho hoạt động không trực tiếp phục vụ học sinh; và bất kỳ khoản thu nào khác trái quy định pháp luật.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: