Lưu dấu thanh xuân với 4 trải nghiệm du xuân đáng nhớ tại Đài Loan

(CLO) Mùa xuân là thời điểm tốt để du lịch Đài Loan nếu bạn yêu thích vẻ đẹp mộng mơ, tràn đầy sức sống và đây sẽ là 4 trải nghiệm bạn không thể bỏ qua.

LễhộiđèntrờiBìnhKhê (Pingxi)

Lễ hội Đèn trời PingXi là lễ hội được nhiều trang báo quốc tế bình chọn là hoạt động thú vị tại Đài Loan và ai cũng nên thử một lần trong đời. Lễ hội thường diễn ra vào khoảng rằm tháng Giêng hằng năm, trong 7 ngày với nhiều đại điểm thả đèn ngoài trời tại Thập Phần, Đài Bắc, Đài Loan. Năm nay, lễ hội được dự kiến tổ chức vào 07/02.

Empty

Nếu có mặt tại lễ hội đúng vào các thời khắc đẹp nhất của phiên thả đèn, bạn sẽ được chứng kiến cả bầu trời lung linh ánh sáng của những chiếc đèn rực rỡ

Có hàng trăm câu chuyện về nguồn gốc của lễ hội đèn lồng. Có người nói rằng thả đèn lồng để báo cho người dân đang tị nạn trên đồi rằng thị trấn đã bình yên và có thể quay về, có truyền thuyết khác lại kể rằng do vua Hán muốn thần dân của mình thắp đèn vào đêm rằm tháng Giêng để tỏ lòng kính Phật. Ngày nay, mọi người thường viết những nguyện ước cho năm mới lên đèn lồng và thả lên trời cao để hy vọng những điều ước này sẽ sớm trả thành hiện thực.

Tắmsuốinướcnóng, ngắmhoaanhđào

Trong tiết trời mùa xuân se lạnh, thật tuyệt vời nếu được ngâm mình trong các suối nước nóng khói tỏa nghi ngút và thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp khi hoa anh đào nở rộ khi vào mùa. Đến Đài Loan vào mùa xuân, bạn sẽ ngỡ ngàng trước đẹp ngoạn mục, sự đan xen giữa màu hồng phấn của hoa anh đào, màu xanh thiên thanh, xanh lục bảo của trời, của nước.

Empty

Khi mùa xuân đến, thiên nhiên xứ Đài mơn mởn với màu hồng phấn của hoa anh đào, màu xanh của trời, nước và cây cối

Nếu bạn đang rục rịch chuẩn bị du lịch tới Đài Loan vào dịp này thì đừng quên trải nghiệm tắm suối nước nóng. Một số suối nước nóng nổi tiếng ở Đài Loan mà bạn nên trả nghiệm là: XinBeitou, Wulai, Lushan, Jhihben, Guguan. Các suối nước nóng này nổi tiếng vì chất lượng nước, phong cảnh xung quanh cũng như lối kiến trúc đặc sắc là mê đắm lòng người.

Empty

Sẽ là một trải nghiệm khó quên khi mùa xuân đến được ngâm mình trong làn nước nóng, ngắm mây trời và thiên nhiên.

Đónmặttrờimọc, thưởngtràtrênnúiMaokong

Đài Loan được gọi là “quốc trà” vì nổi tiếng với nhiều loại trà ngon do có nhiều thuận lợi về địa hình nhiều núi cao và khí hậu cận nhiệt đới. Trong đó có các núi trồng trà nổi tiếng, nhất định phải kể đến núi Maokong với những cánh đồng chè rộng lớn, mênh mông.

Empty

Thưởng trà và ngắm bình minh trên núi Maokong mang lại cảm xúc nhẹ nhàng, khó quên cho du khách.

Núi Maokong thanh bình nằm tại làng Maokong thuộc quận Wenshan, nằm giữa thủ đô Đài Bắc của Đài Loan. Một trong những trải nghiệm khó quên đối với du khách là ngồi trên đỉnh núi Maokong cao chót vót, uống trà và đón mặt trời mọc. Tại đây, bạn sẽ có cảm giác như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh: với tay lên là trời mây bồng bềnh xanh, nhìn xuống là đồng xanh mướt miên man. Ngồi trên đỉnh núi và hít hà, nhấp nháp cốc trà ấm và thu toàn cảnh thành phố trong tầm mắt và quên đi những muộn phiền, thì còn gì bình yên hơn?

Check-intheRainbowVillageLàngCầuVồng

Tên gọi thật của làng Cầu Vồng là Caihongjuan là nơi cư ngụ của những người lính từ những năm 40, 50 của thế kỷ trước từ sau giải phóng. Ngôi làng được khoác lên “chiếc áo” rực rỡ nhờ bàn tay của một cựu binh tên Huang Yung-Fu. Với những bức bích họa với màu sắc vui tươi, nơi đây mang dáng vẻ của những ngôi làng trong truyện cổ tích và được du khách đến Đài Loan yêu thích.

Empty

Tất cả các góc của Làng Cầu Vồng đều có thể trở thành nơi để du khách “sống ảo”.

Ngôi làng bích họa được vẽ với những gam màu nóng, trẻ trung – màu của thanh xuân. Bạn có thể chụp hình tại bất cứ đâu trong làng vì mỗi góc đều là một tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt, những bức bích họa vấn tiếp tục được vẽ tiếp để mang đến những màu sắc mới lại cho Caihongjuan.

Empty

Làng Cầu Vồng không thu phí vào cửa. Bạn có thể duy trì sự phát triển của làng bằng việc mua một vài món đồ lưu niệm tại đây nhé.

Để đáp ứng nhu cầu du lịch của hành khách đến Đài Loan, từ tháng 2/2020, Bamboo Airways phối hợp với Công ty lữ hành Cool Travel triển khai chuyến bay khứ hồi Đà Nẵng – Đài Bắc vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.

Trước đó, Bamboo Airways cũng đã khai thác các chuyến bay thuê chuyến đến Đà Nẵng – Đài Bắc, Hà Nội – Đài Nam. Đến tháng 12/2019, Hãng chính thức khai thác thêm đường bay thường lệ Hà Nội – Đài Bắc để đáp ứng nhu cầu di chuyển, giao thương ngày càng tăng.

Hiện tại, Bamboo Airways đang khai thác trên 40 đường bay nội địa và quốc tế. Hãng đã thực hiện hơn 20.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, vận chuyển gần 3 triệu lượt khách với tỷ lệ đúng giờ trung bình đạt 94,1% -dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam trong năm 2019.

Trong năm 2020, Bamboo Airways dự kiến mở rộng mạng lưới đường bay lên 85 đường bay, trong đó có 20 đường bay quốc tế. Đội tàu bay của Hãng dự kiến đạt 30 máy bay đến quý I/2020 và nâng lên con số 50 tàu vào cuối năm 2020, trong đó có 12 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

Website: www.bambooairways.com

Hotline: 1900 1166

Email: 19001166@bambooairways.com

Facebook: https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: