Lưu giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa Mường ở Ninh Bình

(CLO) Tối 1/3, tại xã Cúc Phương, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc “Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2024”.

Đây là sự kiện thường niên của đồng bào các dân tộc huyện miền núi Nho Quan, đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, mang bản sắc riêng có của địa phương này.

luu giu bao ton va phat huy van hoa muong o ninh binh hinh 1

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn tặng hoa chúc mừng Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan. Ảnh: Báo NB

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo người dân và du khách thập phương dự lễ.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan nhấn mạnh, Nho Quan là huyện miền núi, nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh Ninh Bình, nơi hội tụ của 28 dân tộc anh em với số dân trên 174 nghìn người, trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm 17%.

luu giu bao ton va phat huy van hoa muong o ninh binh hinh 2

Chủ tịch UBND huyện Nho Quan Hoàng Khắp Tiệp phát biểu khai mạc Ngày hội. Ảnh: Báo NB

Nho Quan được nhắc đến như là “miền đất cổ”, nơi đây được bồi tụ bởi nhiều lớp trầm tích văn hóa với những di tích lịch sử ghi dấu sự xuất hiện của con người cách đây hơn 7.500 năm, là cái nôi của phong trào cách mạng và sở hữu nguồn tài nguyên di sản văn hóa đặc sắc.

Nhiều thế hệ đồng bào các dân tộc đã lưu truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, trong đó nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị như: Các lễ hội, nghề thủ công truyền thống, các món ăn ẩm thực, các loại hình diễn xướng như: Hát chèo, hát đúm, hát ru, hát sắc bùa, cồng chiêng và các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Mường được bảo tồn, giữ gìn và phát triển.

Cùng với các giá trị văn hóa độc đáo, Nho Quan còn được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam, thắng cảnh như: Vườn Quốc gia Cúc Phương, động Vân Trình, hang Bụt - động Thiên Hà, hồ Đồng Chương, suối nước khoáng Cúc Phương, núi non và hệ thống các hang động, sông hồ kỳ vĩ nên thơ gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống luôn được bảo tồn và phát triển.

Những lợi thế về thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa lịch sử là tiền đề quan trọng để Nho Quan hình thành và phát triển các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao nổi tiếng như: Khu du lịch nghỉ dưỡng Cúc Phương, khu du lịch sinh thái cao cấp Vedana, sân Golf Tràng An, khu du lịch tâm linh phủ Đồi Ngang...

luu giu bao ton va phat huy van hoa muong o ninh binh hinh 3

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng các đoàn tuyển tham gia ngày hội. Ảnh: Báo NB

Ngày hội Văn hóa, Thể thao là sự kiện văn hóa thường niên của đồng bào các dân tộc huyện Nho Quan, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng được gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu tinh hoa văn hóa của dân tộc, địa phương mình.

Đây cũng là cơ hội để Nho Quan đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch, từ đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

luu giu bao ton va phat huy van hoa muong o ninh binh hinh 4

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc. Ảnh: Báo NB

Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm nay được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 1/3 - 3/3 tại Sân vận động xã Cúc Phương. Với chủ đề "Nho Quan-Nơi hội tụ và lan tỏa", Ngày hội có sự góp mặt của 11 đoàn tuyển, với trên 2.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao trong toàn huyện, hứa hẹn sẽ tạo ra một không gian văn hóa nhiều màu sắc, đem đến những giá trị tinh thần, lan tỏa thông điệp tích cực, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến với Ngày hội, nhân dân và du khách được tham gia, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao giàu bản sắc như: Hội diễn nghệ thuật quần chúng; Hội trại và ẩm thực; biểu diễn cồng chiêng, múa sạp; Hội chợ triển lãm các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản phẩm OCOP của địa phương; Không gian trưng bày triển lãm chuyên đề "Trường Sa - Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"; thi đấu các môn thể thao và các trò chơi dân gian như: đẩy gậy, ném còn, đi cà kheo, bắn nỏ…

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: