Lý do gì khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ sôi động?

(CLO) Các nhà đầu tư nước ngoài đang rút tiền khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ, cắt giảm mức độ tiếp xúc của họ khi chu kỳ lãi suất của Hoa Kỳ thay đổi và hàng triệu người tiết kiệm trong nước tiếp tục đổ tiền vào các cổ phiếu có giá trị cao.

Trong tháng 8, các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đã trở thành người bán ròng cổ phiếu niêm yết tại Ấn Độ, với dòng tiền chảy ra ròng hơn 1 tỷ đôla, theo dữ liệu từ Bloomberg và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ. Dòng tiền chảy vào tính đến nay là 2,6 tỷ đôla, thấp hơn nhiều so với mức 22 tỷ đô la được ghi nhận vào năm ngoái.

Sự thay đổi này diễn ra sau nhiều năm thị trường chứng khoán trong nước hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt là chỉ số Nifty 50 blue-chip. Các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm lợi nhuận bên ngoài Trung Quốc, nơi nền kinh tế đang phải vật lộn để lấy đà kể từ đại dịch Covid-19.

ly do gi khien nhieu nha dau tu nuoc ngoai rut khoi thi truong chung khoan an do soi dong hinh 1

Các nhà đầu tư toàn cầu đang cảnh báo về cổ phiếu đắt đỏ của Ấn Độ khi các nhà đầu tư bán lẻ đổ xô vào thị trường. Ảnh: Dhiraj Singh/Bloomberg.

Thị trường nội địa lớn và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của đất nước cũng bảo vệ đất nước khỏi mức tăng lãi suất mạnh của Hoa Kỳ vào năm 2022 và 2023, điều này đã giúp rút tiền khỏi nhiều thị trường mới nổi.

“Đây là câu chuyện về việc Ấn Độ đang hoạt động tốt hơn trong chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), với những cơn gió thuận địa chính trị. Khi chu kỳ thay đổi, không có nhiều phạm vi để hưởng lợi thêm nữa”, Trinh Nguyen, chuyên gia kinh tế cấp cao về châu Á mới nổi tại Natixis cho biết.

Chỉ số MSCI Ấn Độ đã tăng 52 phần trăm trong năm năm qua, lấn át mức tăng 11 phần trăm của chỉ số MSCI Thị trường mới nổi trong cùng kỳ.

Nhưng các nhà đầu tư toàn cầu đang cảnh báo về mức định giá cao ngất ngưởng của chỉ số này khi các nhà đầu tư bán lẻ đổ xô vào thị trường.

Sat Duhra, một nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý tài sản Janus Henderson, cho biết các nhà đầu tư trong nước đã chuyển tiền gửi ngân hàng vào thị trường, đặc biệt là thông qua các quỹ tương hỗ.

Trong khi đó, ngân hàng Macquarie (Australia) cho biết trong một lưu ý gần đây rằng kể từ năm 2022, 70 tỷ đôla tiền bán lẻ trong nước đã chảy vào cổ phiếu Ấn Độ.

Theo Ashish Gupta, giám đốc đầu tư tại Axis Mutual Fund, các nhà đầu tư tổ chức địa phương cũng đang vật lộn để tìm kiếm giá trị trên thị trường. Gupta cho biết: "Rõ ràng là theo nghĩa truyền thống, không có túi giá trị nào như vậy, bội số được nâng cao".

Một số quỹ nước ngoài đã chốt lời và đang chờ giá cổ phiếu Ấn Độ điều chỉnh trước khi quay trở lại thị trường, theo các nhà phân tích.

Sunil Koul, chiến lược gia châu Á - Thái Bình Dương tại Goldman Sachs cho biết: "Định vị của nước ngoài tại Ấn Độ vẫn còn nhẹ với quyền sở hữu của nước ngoài ở mức thấp nhất trong 11 năm và định vị thận trọng trong các quỹ tương hỗ".

Trong khi các nhà đầu tư nước ngoài đang tỏ ra lo lắng, các nhà đầu tư bán lẻ vẫn nhiệt tình.

Lê Na (Theo FT)

Xem thêm

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống lưới điện do EVNSPC quản lý vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, giải trí trên địa bàn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: