Mai anh đào bung nở khắp núi rừng Măng Đen và hành trình “phủ hồng” cao nguyên đại ngàn

(CLO) Mỗi dịp Tết đến, xuân về, mai anh đào lại bung nở khắp các tuyến đường, công viên, khách sạn, khu du lịch ở xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) khiến cả không gian núi rừng trở nên ấm áp, lãng mạn. Phía sau vẻ đẹp ấy là hành trình bền bỉ của chính quyền và người dân ở Măng Đen trong hành trình “phủ hồng” vùng đất cao nguyên.

Những ngày này, du khách lại nườm nượp kéo đến cao nguyên Măng Đen check-in hoa anh đào. Đặc biệt, mai anh đào nở rộ ở nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng tại xã Măng Đen như: Khuôn viên Tượng đài chiến thắng Măng Đen, dọc Quốc lộ 24, hồ Đăk Ke, hồ Đam Bri, thác Pa Sỹ, Sóc Farm, Ê Ban Farm và các làng du lịch Kon Pring, Kon Vơng Kia… càng thu hút du khách.

625354324_796328886815256_2297448562099276123_n.jpg
Mai anh đào bung nở khắp núi rừng Măng Đen dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Anh Nguyễn Đức Việt, du khách đến từ TP. HCM cho biết: "Đến với Măng Đen dịp này, tôi được thong thả đi bộ giữa tiết trời se lạnh, ngắm mai anh đào nở rộ và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp mà trước giờ chỉ thấy qua hình ảnh, clip về vùng đất Măng Đen. Sau 1 năm làm việc, chuyến đi ngắm mai anh đào là khoảng thời gian nghỉ dưỡng quý giá để cả gia đình thư giãn, tái tạo năng lượng.

Mong rằng địa phương tiếp tục gìn giữ không gian rừng núi tự nhiên. Đồng thời, trồng thêm nhiều mai anh đào để du khách đến Măng Đen luôn được trải nghiệm không gian yên tĩnh và lưu giữ những hình ảnh ấn tượng khi rời đi”.

627127919_796329106815234_2506942070772179810_n.jpg
Mai anh đào bung nở "nhuộm hồng" cao nguyên Măng Đen

Theo anh A Đruế, Bí thư chi bộ thôn Kon Vơng Kia (xã Măng Đen), thôn hiện có 146 hộ với 475 nhân khẩu. Hằng năm, người dân đều tham gia trồng cây mai anh đào dọc các tuyến đường vào thôn, nhà văn hóa cộng đồng,... Nhờ đó, mỗi mùa hoa về, rất đông du khách đến tham quan và thưởng thức, trải nghiệm không gian văn hóa, ẩm thực của người dân bản địa mang lại.

Tương tự chị Hoàng Thị Kim Hiếu (trú tại Gia Lai) cũng vừa có chuyến thăm Măng Đen, chekin với hoa mai anh đào.

“Khắp các con đường ở Măng Đen chìm trong sắc hồng dịu dàng của mai anh đào. Giữa không gian cao nguyên trong lành, se lạnh, những cánh hoa mong manh nhẹ nhàng rung theo làn gió sớm, hơi hồng cả bầu trời và lòng người. Mai anh đào ở Măng Đen không rực rỡ phô trương, mà mang vẻ đẹp tinh khôi, trầm lắng, hòa quyện cùng rừng thông xanh ngút ngàn, thác nước róc rách và nhịp sống chậm rãi của người dân bản địa”, chị Hiếu chia sẻ

z7528086504260_7fdfc2e3a1e86e1426a553bc858c3b39.jpg
z7528086500085_7df50a7d0f8c2f3d70678922c6d781f0.jpg
Chị Hoàng Thị Kim Hiếu lưu giữ khoảnh khắc mùa xuân dưới tán mai anh đào

Phía sau vẻ đẹp ấy chính là hành trình bền bỉ của chính quyền và người dân ở Măng Đen trong hành trình “phủ hồng” vùng cao nguyên này bằng hoa mai anh đào. Nhiều năm qua, các đoàn thể cùng người dân Măng Đen đã lên kế hoạch cụ thể xuống giống hàng nghìn cây mai anh đào khắp các tuyến đường, khu dân cư, làng du lịch,…

Ông Phạm Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết: “Cây mai anh đào không chỉ đẹp mà còn rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng Măng Đen. Đề án “phủ hồng” hoa mai anh đào trên vùng Măng Đen được địa phương thực hiện từ nhiều năm nay. Việc trồng cây mai anh đào không đơn thuần chỉ làm cảnh mà còn là sản phẩm du lịch, tạo nguồn sinh kế lâu dài cho người dân.

Đến nay, toàn xã đã trồng khoảng 600.000 cây mai anh đào. Địa phương đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây hoa mai anh đào vào cuối năm 2026. Măng Đen cũng đang định hướng tổ chức Festival Hoa mai anh đào định kỳ 2 năm/lần. Đây là dịp để xây dựng thương hiệu riêng cho địa phương, kết hợp các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm”.

anh 2
626011008_796328750148603_8892169166516419124_n.jpg
UBND xã Măng Đen đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây hoa mai anh đào vào cuối năm 2026

Cũng theo ông Thắng, thời gian tới, địa phương sẽ đẩy mạnh liên kết du lịch từ Măng Đen hướng ra biển, đảo thông qua việc xây dựng các tour du lịch, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng...

Bà Bạch Thị Mân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, thông tin: “Nhằm phục vụ du khách khi đến Măng Đen, UBND tỉnh đã phối hợp với xã Măng Đen tổ chức nhiều hoạt động văn hóa trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026. Trong đó, điểm nhấn của tuần lễ chính là lễ hội khinh khí cầu với chủ đề “Bay trên hoa anh đào” đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo du khách.

Mai anh đào Măng Đen đã trở thành dấu ấn riêng của vùng đất đại ngàn, gắn với điều kiện khí hậu đặc thù, cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa của người dân địa phương nơi đây. Thời gian tới, sở sẽ xây dựng nhiều hoạt động văn hóa mang tầm cấp tỉnh để thu hút du khách, từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, đặc biệt, các lễ hội sẽ gắn với hoa mai anh đào”.

anh 5
z7528086498617_178e9b75054995796ae7354930556c52.jpg
Du khách chekin bên hoa mai anh đào Măng Đen

Với định hướng rõ ràng và sự đồng lòng của chính quyền, người dân, mai anh đào đang dần trở thành biểu tượng riêng của Măng Đen. Qua đó góp phần hiện thực hóa giấc mơ “phủ hồng” cao nguyên Măng Đen và khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: