Malaysia cân nhắc áp dụng xét nghiệm COVID-19 thường xuyên

(CLO) Bộ trưởng Bộ Y tế Khairy Jamaluddin cho biết ông đang cân nhắc về chính sách xét nghiệm quốc gia yêu cầu mọi người tự xét nghiệm COVID-19, khi Malaysia bước vào giai đoạn truyền nhiễm phổ biến.
malaysia can nhac ap dung xet nghiem covid 19 thuong xuyen hinh 1

Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin - Ảnh: Bernama

Bài liên quan

Quốc vương Malaysia bổ nhiệm ông Ismail Sabri làm thủ tướng

Thủ tướng Muhyiddin Yassin từ chức, Quốc vương Malaysia giữ ông làm thủ tướng lâm thời

Úc và Malaysia đồng loạt gia hạn phong tỏa các thành phố lớn

“Một khi chúng ta bước vào giai đoạn truyền nhiễm phổ biến, cho dù bạn đã được tiêm phòng hay chưa, bạn cần phải xét nghiệm bản thân khá thường xuyên”, ông Khairy Jamaluddin phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư (1/9).

“Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn làm cho xét nghiệm có giá cả phải chăng hơn và dễ tiếp cận hơn”, ông nói thêm.

Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết chính sách này là một trong những lựa chọn nếu chính phủ không bắt buộc tiêm chủng COVID-19 theo luật.

Những người từ chối tiêm chủng sẽ phải tuân thủ một lịch trình và chế độ xét nghiệm nhất định, bao gồm xét nghiệm nhanh kháng nguyên và xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase.

“Chúng tôi sẽ đưa ra chính sách xét nghiệm quốc gia để hy vọng tính đến những người từ chối tiêm chủng”, ông Khairy cho biết. “Nhưng kết quả ưu tiên của tôi là nếu bạn không có lý do y tế hay bất kỳ lý do gì để không được tiêm chủng, hãy lập tức đi tiêm”.

“Tôi nghĩ chưa đến giai đoạn mà tôi sẽ đề xuất với Nội các một yêu cầu liên bang, nhưng tôi nghĩ điều đó cũng không còn xa nữa”, ông nói thêm.

Bộ trưởng Y tế cũng cho biết Nội các đã đồng ý đặt giá trần cho các bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh và nó sẽ được công bố bởi Bộ trưởng Nội thương.

Ông nói thêm rằng Malaysia có thể sẽ bước vào giai đoạn truyền nhiễm phổ biến vào cuối tháng 10, khi 80% dân số của đất nước đã được tiêm chủng.

“Vào cuối tháng 10, chúng tôi sẽ đạt đến điểm giới hạn truyền nhiễm, nơi chúng tôi phải bắt đầu xem xét việc sống chung với virus”, ông nói.

Tính đến thứ Ba (31/8), 46% dân số của Malaysia, hoặc 64,2% dân số trưởng thành đã được tiêm chủng đầy đủ. Malaysia cho đến nay đã ghi nhận hơn 1,7 triệu ca nhiễm COVID-19 và gần 17.000 ca tử vong.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: