Quốc vương Malaysia bổ nhiệm ông Ismail Sabri làm thủ tướng

Thứ sáu, 20/08/2021 17:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà vua Malaysia đã bổ nhiệm ông Ismail Sabri Yaakob làm thủ tướng chính phủ vào thứ Sáu (20/8), thay thế ông Muhyiddin Yassin, người đã từ chức vào tuần này sau khi mất sự ủng hộ đa số trong Quốc hội.

Ông Ismail Sabri Yaakob đươc Quốc vương Malaysia bổ nhiệm làm thủ tướng chính phủ mới, thay thế ông Muhyiddin vào ngày 20/8 - Ảnh: Reuters

Ông Ismail Sabri Yaakob đươc Quốc vương Malaysia bổ nhiệm làm thủ tướng chính phủ mới, thay thế ông Muhyiddin vào ngày 20/8 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Ismail Sabri, người từng là cấp phó của Muhyiddin, tiếp quản vị trí Thủ tướng Malaysia khi quốc gia Đông Nam Á đang vật lộn với sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 và suy thoái kinh tế trong bối cảnh công chúng ngày càng giận dữ về việc xử lý cuộc khủng hoảng y tế của chính phủ.

Việc bổ nhiệm của ông sẽ trao lại vai trò lãnh đạo chính phủ cho Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất (UMNO), một đảng giàu truyền thống nhất Malaysia, vốn đã thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018 trong bối cảnh cạnh tranh quyết liệt từ nhiều đảng phái chính trị.

Ông Ismail Sabri, 61 tuổi, đã giành được sự ủng hộ đa số thấp với 114 phiếu thuận trong số 222 thành viên của Quốc hội, Cung điện cho biết trong một tuyên bố.

"Nhà vua hy vọng cuộc khủng hoảng chính trị kết thúc ngay lập tức và các thành viên của Quốc hội có thể gác lại chương trình chính trị của họ ... người dân không nên bị gánh nặng bởi cuộc khủng hoảng chính trị không hồi kết vào thời điểm này", Cung điện cho biết.

Nhà vua trước đó nói rằng tân Thủ tướng sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội để chứng minh sự ủng hộ đa số của mình ngay sau khi được bổ nhiệm.

Ông Ismail Sabri sẽ là thủ tướng thứ ba của Malaysia kể từ cuộc bầu cử năm 2018, sau khi UMNO rút lại ủng hộ đối với ông Muhyiddin vào tháng trước, với lý do ông không quản lý được đại dịch.

Trong chính phủ của ông Muhyiddin, ông Ismail Sabri là Bộ trưởng điều phối phụ trách lực lượng đặc nhiệm ứng phó COVID-19 và là một trong những Bộ trưởng chủ chốt trong cuộc chiến kiểm soát sự gia tăng của các trường hợp COVID-19 ở Malaysia.

Ông Ismail Sabri là người tổ chức các cuộc họp giao ban hàng ngày về việc thực hiện các biện pháp hạn chế COVID-19, bao gồm việc thực thi các quy trình vận hành tiêu chuẩn y tế công cộng và các hạn chế di chuyển.

Ông Ismail Sabri sẽ tiếp quản vị trí Thủ tướng Malaysia vào thời điểm mà số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trên một triệu người xếp hạng cao nhất trong khu vực.

Theo Worldometers, 23.564 ca dương tính hôm thứ Sáu (20/8) là ngày thứ ba liên tiếp Malaysia có số ca nhiễm kỷ lục, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1,5 triệu kể từ đầu đại dịch.

Là thành viên quốc hội từ năm 2004, ông Ismail Sabri từng tham gia vào nội các dưới thời hai thủ tướng khác trước ông Muhyiddin và nắm giữ các lĩnh vực như đầu tư phát triển nông thôn và khu vực, nông nghiệp và thương mại nội địa.

Trước khi được bổ nhiệm làm thủ tướng, vào ngày 7 tháng 7 năm 2021, ông Ismail Sabri được ông Muhyiddin thăng chức làm phó thủ tướng, chỉ một ngày trước khi chủ tịch UMNO Ahmad Zahid Hamidi tuyên bố đảng rút ngay lập tức sự ủng hộ đối với chính phủ liên minh giữa đảng Barisan Nasional (BN) và Perikatan Nasional (PN). 

Malaysia đã ở trong tình trạng thay đổi chính trị kể từ sau sự thất bại của đảng UMNO trong cuộc bầu cử năm 2018, tổ chức đã cai trị hơn 60 năm kể từ khi độc lập. Tuy nhiên, hai liên minh BN và PH đã sụp đổ kể từ đó vì đấu đá nội bộ.

Hiện sự giận dữ của công chúng đang tăng lên khi bối cảnh bất ổn chính trị giữa các đảng phái tại Malaysia, trong bối cảnh các bệnh nhiễm trùng lây lan với tốc độ kỷ lục, bất chấp việc đóng cửa kéo dài và tiêm chủng tăng cường.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h