Malaysia: Cưỡng bức di dời người Palestine là hành vi thanh trừng sắc tộc

(CLO) Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 6/2 tuyên bố rằng bất kỳ đề xuất nào liên quan đến việc cưỡng bức di dời người Palestine khỏi quê hương của họ đều bị coi là hành vi thanh trừng sắc tộc và vi phạm luật pháp quốc tế.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất việc Mỹ tiếp quản Dải Gaza.

malaysia cuong buc di doi nguoipalestine la hanh vi thanh trung sac toc hinh 1

Binh lính Israel ở Dải Gaza. Ảnh: CC/Wiki

"Malaysia kiên quyết phản đối bất kỳ đề xuất nào có thể dẫn đến việc cưỡng bức di dời hoặc ép buộc người Palestine rời khỏi quê hương của họ. Những hành động vô nhân đạo như vậy cấu thành thanh trừng sắc tộc và là sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế cũng như nhiều nghị quyết của Liên Hợp Quốc", Bộ Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh trong thông cáo báo chí.

Chính phủ Malaysia khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực.

Là một quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, Malaysia từ lâu đã là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ quyền lợi của người Palestine và liên tục thúc đẩy giải pháp hai nhà nước trong xung đột giữa Israel và Palestine. Malaysia không có quan hệ ngoại giao với Israel.

Thủ tướng Anwar Ibrahim từng tuyên bố rằng Malaysia duy trì mối quan hệ tốt với cánh chính trị của Hamas, nhưng không có liên hệ với cánh quân sự của nhóm này.

Tuyên bố của Malaysia được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đề xuất việc Mỹ kiểm soát Dải Gaza sau chiến tranh, đồng thời gợi ý tái định cư người Palestine tại các nước láng giềng. Đề xuất này đã gây tranh cãi mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Nhiều quốc gia và tổ chức nhân quyền cho rằng việc ép buộc người Palestine rời khỏi Gaza có thể vi phạm Công ước Geneva và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, vốn bảo vệ quyền được sống trên quê hương của người Palestine.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đã bày tỏ lo ngại rằng bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến việc cưỡng ép di dời người Palestine đều không thể chấp nhận được về mặt pháp lý và đạo đức.

Một số nước Ả Rập, bao gồm Ai Cập và Jordan, đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng tái định cư người Palestine, khẳng định rằng giải pháp duy nhất là thiết lập một nhà nước Palestine độc lập, chứ không phải di dời dân số của họ.

Với sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều phía, đề xuất của Tổng thống Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt trên phạm vi toàn cầu.

Cao Phong (theo MFM, CNA, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: