Mỹ thành lập lực lượng chống bài Do Thái và ủng hộ Palestine tại trường học

(CLO) Ngày 3/2, Bộ Tư pháp Mỹ công bố việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm đa cơ quan để đối phó với nạn bài Do Thái và làn sóng ủng hộ Palestine tại các trường học và đại học.

Lực lượng đặc nhiệm này được thành lập theo lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, trong đó ông cảnh báo "những người nước ngoài thường trú tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ thánh chiến" sẽ phải đối mặt với việc trục xuất, ám chỉ các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ.

Ông Trump cũng cam kết thu hồi thị thực du học của "những người ủng hộ Hamas", nhưng các nhóm biểu tình ủng hộ Palestine đã bác bỏ cáo buộc này.

Lực lượng đặc nhiệm của Bộ Tư pháp Mỹ sẽ phối hợp các nỗ lực thông qua bộ phận dân quyền. Hội đồng Quan hệ Hồi giáo Mỹ cho biết sẽ theo dõi các hành động của lực lượng đặc nhiệm trước khi quyết định các thách thức pháp lý tiềm tàng.

my thanh lap luc luong chong bai do thai va ung ho palestine tai truong hoc hinh 1

Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: CC/Wiki

Bộ Giáo dục Mỹ cũng thông báo rằng họ đang điều tra 5 trường đại học vì cáo buộc quấy rối bài Do Thái, bao gồm Đại học Columbia, Đại học Northwestern, Đại học Portland State, Đại học California (Berkeley) và Đại học Minnesota-Twin Cities.

Dưới sự quản lý của cựu Tổng thống Joe Biden, Bộ này từng giải quyết các vụ kiện về bài Do Thái và kỳ thị Hồi giáo với một số trường đại học thông qua thỏa thuận giải quyết, mặc dù các thỏa thuận này đã bị chính quyền ông Trump chỉ trích là vô hiệu.

Edward Ahmed Mitchell, phó giám đốc Hội đồng Quan hệ Mỹ - Hồi giáo, cảnh báo rằng việc lực lượng đặc nhiệm sử dụng quyền lực của Chính phủ để đàn áp các sinh viên đại học ủng hộ quyền của người Palestine có thể đối mặt với thách thức pháp lý lớn từ Hiến pháp Mỹ.

Xung đột Israel - Hamas đã dẫn đến các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine tại các trường đại học Mỹ. Các hiệu trưởng của ba trường đại học thuộc nhóm Ivy League đã từ chức sau khi bị chỉ trích về cách xử lý các cuộc biểu tình này. Các nhóm nhân quyền cũng ghi nhận sự gia tăng thù hận đối với người Do Thái, người Hồi giáo và người Ả Rập ở Mỹ.

Các trường đại học cũng đang đối mặt với các vụ kiện liên quan đến các cuộc biểu tình. Vào ngày 3/2, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ đã kiện Đại học Michigan, trong khi một số sinh viên đã kiện Đại học Columbia về các lệnh cấm và đình chỉ liên quan đến các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

Ngọc Ánh (theo Reuters, Fox News)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: