Mãn nhãn và bùng nổ cảm xúc tại đêm thi thứ hai Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

(CLO) Với chủ đề “Nghệ thuật sáng tạo”, đêm thi thứ hai của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 - DIFF 2025 đã mang đến cho khán giả một hành trình bùng nổ cảm xúc, ngập tràn bất ngờ và ấn tượng.

Tối 7/6, toàn bộ khán đài của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được lấp đầy, hơn 10.000 khán giả và hàng trăm nghìn người cùng hướng về bầu trời đêm Đà Nẵng, để thưởng thức những màn trình diễn “nghệ thuật sáng tạo” giữa đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam và đội Surex Firma Rodzinna của Ba Lan.

Màn trình diễn của đội Z121 Vina Pyrotech(đội Việt Nam 2) trong đêm thi thứ 2 DIFF 2025

Với chủ đề “Nghệ thuật sáng tạo”, trong đêm thi thứ hai cả hai đội đã mang đến cho khán giả một hành trình bùng nổ cảm xúc, ngập tràn bất ngờ và ấn tượng.

Mở đầu đêm thi, lần đầu tiên Z121 Vina Pyrotech - đại diện thứ 2 của Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng chào Lễ hội DIFF 2025.

1ph.jpg
Đội Z121 Vina Pyrotech Việt Nam đã cống hiến một màn trình diễn đỉnh cao mang tên “Khát vọng vươn mình”. Ảnh: VH

Với chủ đề “Khát vọng vươn mình”, đội Việt Nam 2 khắc họa những sắc màu, âm thanh sống động trên bầu trời đêm Đà Nẵng. Màn trình diễn đỉnh cao được dàn dựng công phu gồm 5 chương, gợi mở một hành trình của Đà Nẵng, Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại và vươn mình hướng tới tương lai.

Những chùm pháo đa sắc bùng nổ theo nhịp nhạc sôi động, vẽ trên bầu trời những gam màu sống động và hiện đại, khắc họa một Đà Nẵng trẻ trung, bứt phá không ngừng.

1ph2.jpg
Z121 Vina Pyrotech là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử tổ chức DIFF sử dụng pháo khói màu. Ảnh: VH

Khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những chùm pháo liên tục thay đổi màu sắc khi Z121 Vina Pyrotech là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử tổ chức DIFF sử dụng pháo khói màu.

Những sắc vàng ấm áp, kết hợp cùng hiệu ứng pháo nở chậm và rủ mềm như sao rơi, đưa khán giả vào miền ký ức xưa cũ. Như một thước phim quay chậm, phần trình diễn gợi nhắc về một Đà Nẵng từng là trung tâm giao thương sôi động từ thế kỷ XVII, nơi đón những cánh buồm từ khắp thế giới.

Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bừng sáng trong hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được tái hiện bằng pháo hoa, rực rỡ và đầy tự hào. Giai điệu “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” vang lên giữa tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả, mang đến khoảnh khắc thiêng liêng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và giải phóng Đà Nẵng.

Trong khi đó, màn khai pháo đầy ấn tượng của đội Ba Lan khi kể câu chuyện "Tình yêu của Rồng". Lần này “Dragon Love” lại tiếp tục ghi một dấu ấn Ba Lan vô cùng thăng hoa, khiến khán giả xem pháo hoa mà như đang được theo dõi một bộ phim thần thoại.

Những bản giao hưởng sử thi như Prophecy, The Power of love, cho đến những bản tình ca Dark side story, Epilogue, hòa quyện với hiệu ứng pháo hoa độc đáo.

M
Màn khai pháo đầy ấn tượng của đội Ba Lan khi kể câu chuyện "Tình yêu của Rồng". Ảnh: VH

Những dải pháo xoắn ốc, pháo tầm cao cùng hiệu ứng màu lạnh xanh, bạc, tím, như đưa khán giả xuống đại dương sâu thẳm, nơi chàng rồng Draco tung mình dưới làn nước. Và khi nhạc chuyển sang tiết tấu nhẹ nhàng, giàu chất thơ, pháo hoa bung nở theo hình quạt, ánh vàng kim và cam rực như phản chiếu ánh trăng trên lớp vảy Luna, cô nàng rồng lửa.

Cao trào đến với bản nhạc God of Lighting, khi pháo hoa đồng loạt bắn lên từ nhiều điểm, hình thành dải ánh sáng tượng trưng cho khoảnh khắc Draco và Luna hợp lực tạo nên Cầu Rồng. Nhịp trống, nốt nhạc hòa quyện với chuyển động pháo hoa, tạo cảm giác từng cú nổ như đang “nhảy múa” theo âm thanh, khiến khán giả không ngớt trầm trồ.

Màn trình diễn sáng tạo và giàu cảm xúc của đội Ba Lan đã gửi gắm thông điệp đẹp về tình yêu, sự kết nối và khát vọng vượt qua mọi khác biệt, đúng tinh thần mà DIFF luôn hướng tới.

1ph4.jpg
Màn trình diễn của đội Ba Lan đã gửi gắm thông điệp đẹp về tình yêu, sự kết nối và khát vọng vượt qua mọi khác biệt. Ảnh: VH

Ngoài những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn từ hai đội thi, người dân và du khách hòa mình vào không khí sôi động của đại nhạc hội sáng tạo. Sân khấu Ngũ Hành Sơn bên bờ Đông sông Hàn bùng nổ với những màn trình diễn đặc sắc của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đặc biệt công nghệ thực tế ảo ngoài trời Sky AR với những biểu tượng văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng, mang đến khán giả những hình ảnh ấn tượng, đầy sáng tạo.

Đêm thứ 3 DIFF 2025 diễn ra vào tối 14/6 tới, giữa hai đội Canada và Trung Quốc với chủ đề “Hành trình kết nối”.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: