Mang “tinh hoa” xứ Quảng đến TP HCM

(CLO) Lễ hội cồng chiêng của đồng bào Trà My, các trò chơi dân gian, khu văn hóa ẩm thực giới thiệu đặc sản Quảng Nam… sẽ xuất hiện tại hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, văn hóa, ẩm thực, phát triển khởi nghiệp và chương trình lễ hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM từ ngày 18 - 21/7.

Chiều 2/7, tại TP HCM, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến việc tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, văn hóa, ẩm thực, phát triển khởi nghiệp và chương trình lễ hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM năm 2024.

mang tinh hoa xu quang den tp hcm hinh 1

Toàn cảnh buổi họp báo

Bài liên quan

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ hội Vì Hòa bình 2024

Khai mạc lễ hội mùa hè sôi động bên bờ sông Sài Gòn

Lễ hội đền Lục Giáp là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bình Định: Rộn ràng lễ hội cầu ngư Lộ Diêu

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho biết, chương trình xúc tiến đầu tư thương mại, dịch vụ, văn hóa, ẩm thực, phát triển khởi nghiệp và chương trình lễ hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 18/7 đến ngày 21/7 tại Trung tâm Văn hoá – Thể thao quận Tân Bình, TP HCM. 

mang tinh hoa xu quang den tp hcm hinh 2

Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Nam thông tin về sự kiện

Trong khuôn khổ của ngày hội sẽ có 8 hoạt động gồm: hội thảo xúc tiến đầu tư về Quảng Nam; diễn đàn khởi nghiệp quốc gia "liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Nam tại phía Nam"; ngày hội khởi nghiệp tại TP HCM lần 2 – năm 2024; hoạt động trợ giúp bà con đồng hương Quảng Nam tại TP HCM và các tỉnh phía Nam cấp đổi giấy phép lái xe, cấp đổi căn cước, đăng ký mã định danh mức 2 cho bà con Quảng Nam xa quê (trả kết quả ngay trong ngày); trưng bày giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của Quảng Nam; tổ chức họp mặt truyền thống đồng hương Quảng Nam; tổ chức khu văn hoá ẩm thực giới thiệu đặc sản Quảng Nam…

mang tinh hoa xu quang den tp hcm hinh 3

Ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Nam giải đáp các câu hỏi quan tâm đến lễ hội

Theo ông Phạm Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Nam, lễ hội đồng hương Quảng Nam là sự kiện nhằm kết nối, quảng bá, xúc tiến thương mại, văn hóa, ẩm thực; phát triển, kết nối khởi nghiệp Quảng Nam tại TP HCM và các tỉnh phía Nam. Từ đó, mở ra cơ hội xuất khẩu, thương mại sản phẩm; hỗ trợ, tư vấn, đào tạo phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tăng cường kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư với đại diện chính quyền tỉnh Quảng Nam.

Cùng với đó, bảo tồn, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương, xây dựng con người Quảng Nam, nhất là bà con Quảng Nam xa quê đang sinh sống, làm việc trên khắp mọi miền đất nước.

mang tinh hoa xu quang den tp hcm hinh 4

Ông Mai Phúc, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM

Cũng tại buổi họp báo, ông Mai Phúc, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM cho biết, hiện nay con số người dân tỉnh Quảng Nam làm việc, học tập, sinh sống tại TP HCM và các tỉnh phía Nam lên đến hơn 1 triệu người. Năm 2024, ngày hội đồng hương Quảng Nam được nâng cấp lên thành lễ hội và sẽ được tổ chức hàng năm. 

mang tinh hoa xu quang den tp hcm hinh 5
mang tinh hoa xu quang den tp hcm hinh 6

Đại diện các cơ quan báo chí quan tâm đến sự kiện đặt câu hỏi với Ban tổ chức

Theo đó, dự kiến có gần 90 doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam sẽ tham gia trưng bày sản phẩm tại lễ hội. Một trong những điểm nhấn của ngày hội là trình diễn và giới thiệu nét văn hóa nghệ thuật dân gian Quảng Nam như hô hát bài chòi, tái hiện lễ hội cồng chiêng của đồng bào Trà My, các trò chơi dân gian, âm nhạc đường phố; tổ chức khu văn hóa ẩm thực giới thiệu đặc sản Quảng Nam như mỳ Quảng, cao lầu, bê thui, phở sắn...

Theo ông Mai Phúc, trước đó, trong ngày hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM năm 2023 đã có hơn 100.000 người tham gia.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: