Mạng xã hội giải mã chính xác công thức áp thuế của Mỹ

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một loạt thuế quan mới, gây ra nhiều tranh cãi về công thức tính toán và mục tiêu kinh tế đằng sau quyết định này.

Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố loạt thuế quan mới đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ông mô tả các mức thuế này là "tử tế và có đi có lại", ám chỉ rằng thuế được điều chỉnh cho từng quốc gia và có mục đích cân bằng mức thuế nhập khẩu giữa Mỹ và các quốc gia khác.

Ông Trump nhấn mạnh: "Có đi có lại. Điều đó có nghĩa là họ làm điều đó với chúng ta, và chúng ta làm điều đó với họ".

mang xa hoi giai ma chinh xac cong thuc ap thue cua my hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GI

Tuy nhiên, một số bài đăng trên mạng xã hội X đã phản bác, cho rằng thuế quan mới không thực sự dựa trên việc cân bằng mức thuế giữa Mỹ và các quốc gia khác.

Thay vào đó, mức thuế được tính toán dựa trên thâm hụt thương mại của Mỹ với từng quốc gia, tức là lấy lượng hàng hóa xuất khẩu của quốc gia đó sang Mỹ trừ đi lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, rồi chia cho lượng hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu từ quốc gia đó. Nói cách khác, mức thuế không liên quan gì đến mức thuế quan mà các quốc gia áp dụng đối với hàng hóa của Mỹ.

Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kush Desai đã lên tiếng phản hồi rằng các phép tính này thực sự dựa trên cả rào cản thuế quan và phi thuế quan. Tuy nhiên, thực tế lại có những điểm đáng chú ý.

Trước khi phân tích công thức thuế quan mới, cần hiểu một số khái niệm cơ bản trong kinh tế thương mại. Nhập khẩu là hàng hóa được vận chuyển vào một quốc gia, trong khi xuất khẩu là hàng hóa được vận chuyển ra khỏi quốc gia đó. Cán cân thương mại của một quốc gia được tính bằng cách trừ giá trị xuất khẩu khỏi giá trị nhập khẩu.

Ví dụ, theo số liệu từ Đại diện Thương mại Mỹ, vào năm 2024, Mỹ đã xuất khẩu 143,5 tỷ USD hàng hóa sang Trung Quốc và nhập khẩu 438,9 tỷ USD từ Trung Quốc, dẫn đến thâm hụt thương mại với Trung Quốc là 295,4 tỷ USD.

Các bài đăng trên mạng xã hội cho rằng mức thuế quan mới được tính bằng cách lấy thâm hụt thương mại của Mỹ với từng quốc gia, chia cho lượng hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu từ quốc gia đó. Cụ thể, với Trung Quốc, thâm hụt thương mại là 295,4 tỷ USD và lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc là 438,9 tỷ USD. Khi chia thâm hụt cho lượng hàng nhập khẩu, ta có tỷ lệ thuế quan khoảng 67%.

Một ví dụ khác là thâm hụt thương mại của Mỹ với Na Uy là 2 tỷ USD, trong khi lượng hàng nhập khẩu từ Na Uy là 6,6 tỷ USD. Tỷ lệ thuế quan trong trường hợp này là 30%. Những số liệu này có thể được kiểm tra qua các bảng mà Nhà Trắng đăng tải trên mạng xã hội.

Theo Đại diện Thương mại Mỹ, mục tiêu của các mức thuế này là "giảm thâm hụt thương mại song phương xuống mức 0", nghĩa là tạo ra sự cân bằng giữa xuất khẩu và nhập khẩu của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế đã chỉ ra rằng mục tiêu này có vấn đề nghiêm trọng về lý thuyết và thực tế.

Chuyên gia kinh tế Oleksandr Shepotylo từ Đại học Aston, Birmingham, cho biết rằng việc giảm thâm hụt thương mại song phương xuống 0 là một mục tiêu không hợp lý về mặt kinh tế. Ông cho rằng không có lý do kinh tế nào để cố gắng cân bằng thương mại với tất cả các quốc gia, và công thức này thực chất chỉ là một lý thuyết không thể thực thi trong thực tế.

Ngọc Ánh (theo Snopes, FT)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: