Hiện Mark Zuckerberg đứng ở vị trí thứ 10 trên Chỉ số tỷ phú Bloomberg, sau Larry Ellison, người đồng sáng lập Oracle và chỉ sở hữu nhiều hơn vài trăm triệu USD so với doanh nhân công nghệ & năng lượng của Ấn Độ, Mukesh Ambani. Giám đốc điều hành Tesla – tỷ phú Elon Musk vẫn đứng đầu danh sách với mức chênh lệch lớn.
Mark Zuckerberg hiện sở hữu giá trị tài sản ròng 89,6 tỷ USD, chỉ hơn tỷ phú Ambani 400 triệu USD. (Nguồn: WHDH).
Meta Platforms, công ty trước đây có tên là Facebook, đã có một ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay trên thị trường chứng khoán vào ngày 3/2, sau khi báo cáo mức sụt giảm lợi nhuận hiếm hoi và số lượng người dùng giảm mạnh, đồng thời đưa ra một đánh giá mơ hồ về triển vọng của công ty khi đầu tư mạnh vào thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR).
“Tầm nhìn đã đầy đủ này vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong thực tế. Và mặc dù hướng đi rõ ràng, con đường phía trước của chúng ta vẫn chưa được xác định một cách hoàn hảo”, Zuckerberg nói trong một cuộc gọi với các nhà phân tích.
Cổ phiếu của công ty đóng cửa với mức giảm hơn 26%, lấy đi gần 240 tỷ USD so với giá trị thị trường.
Zuckerberg, 37 tuổi, sở hữu hơn 398 triệu cổ phiếu Meta, tương đương 14,2% cổ phần của công ty, theo hồ sơ nộp lên SEC từ tháng 2/2021, hồ sơ gần đây nhất có sẵn.
Theo xếp hạng của Bloomberg, CEO và nhà đồng sáng lập Meta hiện có giá trị ròng 89,6 tỷ USD, chỉ hơn tỷ phú Ambani 400 triệu USD, người kiểm soát Reliance Industries và là người giàu nhất châu Á, theo xếp hạng của Bloomberg.
Ngoài một báo cáo về mức thu nhập thảm hại, Meta lần đầu tiên tiết lộ số tiền mà nó chi tiêu khi chuyển sang metaverse. Công ty cũng báo cáo sự sụt giảm nhẹ nhưng đáng chú ý về lượng người dùng Facebook hoạt động hàng ngày ở Hoa Kỳ và Canada so với quý trước.
Ngày 3/2 vừa qua là một lời nhắc nhở về việc Meta đã trở nên khổng lồ như thế nào. Vốn hóa thị trường của nó đã giảm một lượng lớn hơn mức định giá của hầu hết các công ty đại chúng, bao gồm cả Oracle và Cisco. Khoản lỗ cũng gần bằng tổng giá trị của Disney.
Sơn Tùng (Theo CNN)