Năm 2025 - năm bản lề nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - khép lại với những dấu ấn đậm nét trong công tác Mặt trận. Trên hành trình đồng hành cùng dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) đã thực sự trở thành điểm tựa của niềm tin, nơi quy tụ và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, sẻ chia của triệu triệu trái tim người Việt - trong nước và kiều bào xa Tổ quốc.
Nhìn lại năm 2025, có thể thấy MTTQ Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn đời sống nhân dân. Hàng loạt chương trình, phong trào, cuộc vận động được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…
Các phong trào ấy không chỉ dừng ở những con số ấn tượng về kinh phí hỗ trợ, số hộ thoát nghèo hay công trình được xây mới, mà hơn hết, là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động – khi mỗi người dân đều thấy mình là một phần của khối đại đoàn kết dân tộc, cùng góp sức dựng xây đất nước.
Ở khắp các địa phương, từ đồng bằng tới miền núi, từ hải đảo xa xôi đến khu dân cư đô thị, Mặt trận các cấp đã làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân, hòa giải mâu thuẫn, tăng cường đồng thuận xã hội. Những mô hình “Tổ liên gia tự quản”, “Khu dân cư an toàn, nghĩa tình”, “Thôn, bản không có người vi phạm pháp luật”... tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành cầu nối gắn kết chính quyền với nhân dân, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của tinh thần “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.
Nhìn lại năm 2025, MTTQ Việt Nam đã ghi dấu ấn với nhiều hoạt động chủ trì, phát động hoặc phối hợp thực hiện, giàu tính nhân văn. Chương trình “Cả nước vì người nghèo” tiếp tục quy tụ sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, kiều bào ở nước ngoài, tạo nguồn lực hỗ trợ hàng triệu lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hay Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025 ghi nhận số tiền quyên góp theo ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng, cùng hàng vạn căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng, sửa chữa. Không chỉ hỗ trợ vật chất, Mặt trận còn hướng tới giúp người nghèo có sinh kế, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Rồi những chuyến xe nghĩa tình, những mái nhà ấm áp được dựng lên từ sự đóng góp của cộng đồng là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của tinh thần “lá lành đùm lá rách” mà MTTQ đã khơi dậy và gìn giữ như mạch nguồn yêu thương xuyên suốt lịch sử dân tộc.
Đặc biệt, trong những thời điểm khó khăn, thiên tai và bão lũ của những tháng 9, 10 và 11/2025, Mặt trận luôn là cầu nối kịp thời giữa tấm lòng nhân ái và những nơi cần sẻ chia. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ ước tính khoảng hơn 3.000 nghìn tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Bắc Bộ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp còn tích cực phát huy vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân, vận động kiều bào hướng về quê hương, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều chương trình gắn kết người Việt ở nước ngoài được tổ chức, củng cố mối liên hệ mật thiết giữa kiều bào và đất mẹ, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc vượt qua biên giới quốc gia.
Không dừng lại ở trong nước, Mặt trận cũng phát động phong trào quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba khắc phục khó khăn sau thiên tai và khủng hoảng kinh tế, với tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn 537 tỷ đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng – một truyền thống quý báu của nhân dân Việt Nam.
Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, MTTQ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí đặc biệt trong việc tập hợp, lắng nghe, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Hàng triệu lượt ý kiến góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV được tập hợp qua hệ thống Mặt trận các cấp, phản ánh sinh động trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân với Đảng, với đất nước.
Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc.
Tổng Bí thư Tô Lâm
Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai ngày càng thực chất. Nhiều vấn đề được nhân dân quan tâm như quản lý đất đai, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường… – đã được Mặt trận chủ động giám sát, kiến nghị, góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.
Không chỉ phản ánh ý kiến, Mặt trận còn là nơi khơi dậy tinh thần đồng thuận, thống nhất ý chí và hành động trong toàn xã hội. Thông qua các diễn đàn nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, Mặt trận đã phát huy vai trò cầu nối, đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân; đồng thời, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tới các cơ quan lãnh đạo, góp phần tạo đồng thuận xã hội bền vững.
Một điểm sáng trong năm 2025 là Mặt trận các cấp đã chủ động ứng dụng công nghệ số trong công tác vận động, giám sát, phản ánh ý kiến nhân dân. Hệ thống “Mặt trận số - kết nối lòng dân” được triển khai thí điểm ở nhiều địa phương, tạo kênh thông tin hai chiều nhanh chóng, minh bạch giữa nhân dân và chính quyền. Nhiều địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, quản lý hội viên, hội đoàn thể, phản ánh kịp thời các vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở. Qua đó, vai trò của Mặt trận trong nắm bắt, xử lý thông tin, góp phần ổn định tình hình cơ sở được phát huy rõ nét hơn.
Tại Đại hội Đảng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIV, tổ chức vào tháng 10/2025, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, Mặt trận phải tiếp tục đổi mới, hiện đại, linh hoạt hơn nữa, phải thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân và hành động vì dân. Mỗi cán bộ Mặt trận phải là “người bạn của nhân dân”, biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết sẻ chia, để tiếng nói của nhân dân luôn được lắng đọng trong từng chủ trương, chính sách. Lời khẳng định ấy không chỉ là định hướng hành động, mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ, khẳng định khát vọng đổi mới, thích ứng với thời đại số, để Mặt trận thực sự là cầu nối của lòng dân trong mọi hoàn cảnh.
Từ những kết quả đạt được trong năm 2025, có thể thấy rõ: MTTQ Việt Nam đang tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc – nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng mà Đảng ta đã đề ra. Như lời Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc”.
Năm 2026 đang đến gần – năm mở đầu giai đoạn mới, với nhiều vận hội và thách thức. Trong hành trình ấy, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục là “cầu nối của lòng dân”, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển, để tinh thần “Đoàn kết – Đoàn kết – Đại đoàn kết; Thành công - Thành công – Đại thành công” tiếp tục tỏa sáng trong mỗi trái tim người Việt.
Thực hiện: Vân Anh - Minh Chí