Máy bay chở người Colombia bị trục xuất từ Mỹ hạ cánh tại Bogota

(CLO) Hai máy bay của Không quân Colombia chở theo người bị trục xuất từ Mỹ đã hạ cánh xuống thủ đô Bogota vào thứ Ba, theo thông báo từ chính phủ Colombia.

Động thái này mở đường cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ các hạn chế visa và biện pháp trừng phạt đối với công dân Colombia.

may bay cho nguoi colombia bi truc xuat tu my ha canh tai bogota hinh 1

Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh hoạ: AI

Căng thẳng giữa hai nước đã gia tăng trong những ngày qua khi Tổng thống Colombia Gustavo Petro phản đối việc sử dụng máy bay quân sự Mỹ để trục xuất công dân Colombia, cho rằng họ bị đối xử như tội phạm. Chính phủ Colombia thậm chí đã từ chối cho phép các chuyến bay này hạ cánh.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp trả bằng lời đe dọa áp thuế 25% lên tất cả hàng hóa Colombia, với kế hoạch tăng lên 50% sau một tuần nếu Colombia không hợp tác. Ông cũng công bố các lệnh trừng phạt khẩn cấp liên quan đến tài chính, ngân hàng và hạn chế visa đối với công dân cũng như quan chức Colombia.

Trước nguy cơ căng thẳng leo thang thành một cuộc chiến thương mại có thể gây tổn hại nặng nề đến nền kinh tế, các nhà ngoại giao hai nước đã đạt được thỏa thuận vào tối Chủ nhật. Chính quyền Trump coi đây là một chiến thắng, cho rằng Mỹ đã thể hiện sức mạnh vượt trội, trong khi phía Colombia khẳng định thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Theo Bộ Ngoại giao Colombia, một chiếc máy bay xuất phát từ San Diego, California, đã đưa 110 công dân Colombia hồi hương, trong khi chiếc còn lại từ El Paso, Texas, chở theo 91 người.

Một trong những người bị trục xuất, Andredy Alexander Barrientos, 26 tuổi, chia sẻ tại sân bay Bogota rằng anh chỉ ở Mỹ vỏn vẹn 12 ngày trước khi bị bắt và đưa về nước. Anh cho biết mình đến Mỹ với hy vọng tìm kiếm sự ổn định kinh tế tốt hơn.

Trước đó, hàng chục công dân Colombia đã bị hủy lịch hẹn phỏng vấn visa tại Đại sứ quán Mỹ ở Bogota vào thứ Hai gây ra sự thất vọng lớn.

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Colombia diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang siết chặt chính sách nhập cư, đặc biệt là với những người vượt biên trái phép qua biên giới Mỹ-Mexico. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), ông Trump đã thực hiện nhiều chính sách cứng rắn như chương trình "Ở lại Mexico" và xây dựng bức tường biên giới.

Với việc tái đắc cử vào năm 2024, ông Trump tiếp tục mạnh tay trong vấn đề nhập cư, coi đây là một phần quan trọng trong chính sách bảo vệ biên giới và đảm bảo việc làm cho người Mỹ. Colombia với hàng chục nghìn người di cư sang Mỹ mỗi năm, là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách này.

Cao Phong (theo CNN, BBC, AJ)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: