Meta và YouTube bồi thường hàng triệu USD vì gây nghiện cho trẻ em

Ngày 25/3, bồi thẩm đoàn tại Los Angeles xác định Instagram (thuộc Meta) và YouTube (thuộc Google) phải chịu trách nhiệm với nguyên đơn Kaley, với tổng mức bồi thường 6 triệu USD, trong đó Meta chịu 4,2 triệu USD và Google 1,8 triệu USD.

Kaley bắt đầu dùng YouTube từ năm 6 tuổi và Instagram từ năm 9 tuổi. Đến tuổi thiếu niên, cô đã đăng hàng trăm video, tạo nhiều tài khoản, có thời điểm dành tới 16 giờ mỗi ngày để lướt Instagram. Nguyên đơn cáo buộc các nền tảng này cố tình thiết kế các tính năng gây nghiện như cuộn vô hạn, tự động phát video và thông báo liên tục để giữ chân người dùng, khiến cô rơi vào trạng thái phụ thuộc, dẫn đến trầm cảm, lo âu, rối loạn hình thể và ý nghĩ tự làm hại bản thân.

Big Tech như Meta có thể đối mặt nguy cơ lộ bí mật kinh doanh.
Ảnh minh hoạ.

Đây được xem là vụ kiện mang tính bước ngoặt khi nhắm trực tiếp vào thiết kế sản phẩm thay vì nội dung trên nền tảng, giúp nguyên đơn vượt qua rào cản pháp lý theo Điều 230 của Đạo luật Truyền thông Mỹ. Đạo luật liên bang này thường bảo vệ các nền tảng trực tuyến khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng tạo ra.

Lần đầu tiên, các lãnh đạo công nghệ như Mark Zuckerberg phải ra làm chứng về cách vận hành nội bộ và cơ chế giữ chân người dùng. Luật sư của Kaley lập luận các ứng dụng hoạt động như "kẹo ngọt cho não", khai thác điểm yếu tâm lý của người trẻ. Phía bị đơn phản bác rằng vấn đề của nguyên đơn xuất phát từ hoàn cảnh cá nhân và gia đình, không phải do nền tảng.

Dù số tiền bồi thường không quá lớn so với các "ông lớn" công nghệ, giới chuyên gia nhận định phán quyết này có thể mở đường cho làn sóng kiện tụng mới, khi hiện đã có hơn 3.000 vụ kiện tương tự đang chờ xử lý tại California.

Sau phán quyết, Meta tuyên bố "không đồng ý và đang xem xét các bước pháp lý tiếp theo", trong khi Google cũng cho biết sẽ kháng cáo, khẳng định YouTube là nền tảng được xây dựng có trách nhiệm.

Nhiều gia đình có con gặp vấn đề liên quan đến mạng xã hội bày tỏ sự ủng hộ với phán quyết của bồi thẩm đoàn, xem đây là tín hiệu cho thấy các công ty công nghệ bắt đầu phải chịu trách nhiệm rõ ràng hơn với sản phẩm của mình.

Xem thêm

YouTube chính thức thay đổi cách tính lượt 'view'

YouTube chính thức thay đổi cách tính lượt 'view'

(CLO) YouTube sẽ thay đổi cách tính lượt xem (view) từ ngày 24/8, theo đó một lượt xem được ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát, thay vì phải xem trong một khoảng thời gian nhất định như trước.

Gemini vượt mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng

Gemini vượt mốc 1 tỷ người dùng hàng tháng

(CLO) Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai ngày 11/8 thông báo ứng dụng Gemini đã vượt mốc một tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, trở thành một trong những sản phẩm phát triển nhanh nhất của tập đoàn.

OpenAI cho ra mắt mô hình AI an ninh mạng

OpenAI cho ra mắt mô hình AI an ninh mạng

(CLO) OpenAI triển khai GPT-5.6-Cyber, mô hình AI chuyên dụng cho an ninh mạng, trong bối cảnh các cuộc tấn công do tác nhân AI thực hiện ngày càng gia tăng.

Lần đầu AI tạo ra virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên

Lần đầu AI tạo ra virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên

(CLO) Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố thành công trong việc tạo ra các loại virus mới bằng AI, mở ra triển vọng phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến nhưng cũng làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ đối với an ninh sinh học.

Cỡ chữ bài viết: