Mexico đình chỉ quan hệ ngoại giao với Ecuador sau vụ bắt người ở Đại sứ quán

(CLO) Chính quyền Ecuador đã bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas vào tối thứ Sáu (5/4) từ Đại sứ quán Mexico ở thủ đô của nước này. Sự việc đã khiến Mexico đình chỉ quan hệ song phương giữa hai nước.

Glas, 54 tuổi, bị kết án hai lần về tội tham nhũng, đã ẩn náu trong Đại sứ quán Mexico ở Quito kể từ khi xin tị nạn chính trị vào tháng 12, một yêu cầu mà Mexico đã chấp thuận trước đó vào thứ Sáu.

Bài liên quan

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Cảnh sát đã xông vào Đại sứ quán Mexico ở Quito trước khi thực hiện vụ bắt giữ, theo Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador của Mexico đăng trên mạng xã hội X.

Văn phòng Tổng thống Ecuador cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã bắt giữ Glas, người từng là Phó Tổng thống dưới chính quyền ông Rafael Correa từ năm 2013 đến năm 2017.

Sonia Vera, luật sư quốc tế của Glas, cho biết qua điện thoại rằng nhóm của ông đang yêu cầu trợ giúp ở cấp độ châu lục với Ủy ban Nhân quyền Liên châu Mỹ và Tòa án Nhân quyền Liên châu Mỹ, cũng như với Liên hợp quốc.

Vụ bắt giữ đánh dấu một tuần căng thẳng leo thang giữa Mexico và Ecuador, nước hôm thứ Năm tuyên bố Đại sứ Mexico tại Quito không được chào đón. Ecuador cho rằng lời đề nghị tị nạn của Glas là bất hợp pháp.

Trong một tuyên bố, chính quyền Ecuador cáo buộc Mexico "đã lạm dụng quyền miễn trừ và đặc quyền được cấp cho cơ quan đại diện ngoại giao nơi cựu Phó Tổng thống Ecuador ở và cấp quyền tị nạn ngoại giao trái với khuôn khổ pháp lý thông thường".

Tổng thống Mexico Lopez Obrador cho biết ông đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Mexico Alicia Barcena đình chỉ quan hệ ngoại giao với Ecuador, gọi vụ bắt giữ đã vi phạm luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền của Mexico.

Ngoại trưởng Barcena ngay sau đó tuyên bố đình chỉ "ngay lập tức" quan hệ ngoại giao với quốc gia Nam Mỹ này và nói thêm rằng nhân viên Đại sứ quán Mexico ở Ecuador sẽ được triệu hồi nước.

Glas bị kết án 6 năm tù vào năm 2017 vì tội nhận hối lộ từ công ty xây dựng Brazil Odebrecht để đổi lấy các hợp đồng với chính phủ. Ông cũng chịu lệnh bắt giữ ngăn chặn trong một vụ tham nhũng khác.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa nhậm chức vào cuối năm ngoái và đang phải chống lại nạn bạo lực băng đảng ma túy, khiến ông phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào đầu năm nay và vừa gia hạn vào tháng trước.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: