Microsoft bỏ ra 7,5 tỉ USD mua nhà phát hành game ZeniMax Media

(CLO) Hãng phần mềm Microsoft mới đây đã bỏ ra 7,5 tỉ USD để mua nhà phát hành game ZeniMax Media. Có lẽ đây là một trong những sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực game trong năm 2020.

Cụ thể, nhà sản xuất Xbox vừa ký một bản thỏa thuận mua lại ZeniMax Media, một nhà phát hành game lớn. Cái tên “ZeniMax Media” nghe có vể khá lạ lẫm, nhưng tên của các studio mà nó sở hữu chắc chắn sẽ tạo cảm giác quen tai, bao gồm id Software (tựa game Doom, Quake), Arkane Studios (tựa game Dishonored, Prey), Tango Gameworks (tựa game The Evil Within) và Bethesda Game Studio (tựa game The Elder Scrolls, Fallout).

Hãng phần mềm Microsoft đã bỏ ra 7,5 tỉ USD trong thỏa thuận bằng tiền mặt, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2021.

Được biết ZeniMax Media đang được định giá khoảng 2,5 tỉ USD vào giai đoạn năm 2016 và là chủ đề của nhiều ý định thâu tóm trong năm nay.

Microsoft bỏ ra 7,5 tỉ USD mua nhà phát hành game ZeniMax Media. Ảnh: internet.

Microsoft bỏ ra 7,5 tỉ USD mua nhà phát hành game ZeniMax Media. Ảnh: internet.

Một thông tin được đăng tải trên diễn đàn Reddit nói rằng Sony cũng từng để mắt đến một trong những nhà phát hành game lớn quanh họ.

Ngoài ra, người đứng đầu bộ phận Xbox Phil Spencer cũng cho biết về mối quan hệ giữa Microsoft và các studio của ZeniMax luôn thân thiết. Sau tất cả, id Software đã tạo ra Wolfenstein và Doom, mang đến vị thế lớn cho hai cái tên này trong lịch sử game trên máy tính.

Khi đó, spencer cũng xác nhận, nhờ vào thỏa thuận, một số tựa game của Bethesda Game Studio sẽ được đưa lên Xbox Game Pass cho cả người chơi console và máy tính trong thời gian tới.

Hãng phần mềm Microsoft cũng sẽ sớm sở hữu studio Tango Gameworks, đơn vị đã tạo ra một vài tựa game độc quyền cho PlayStation. Theo dự tính, tựa game Ghostwire: Tokyo của Tango và tựa game Deathloop của Arkane sẽ có mặt trên PS5, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy chúng sẽ được đưa lên Xbox.

Có thể nói, Microsoft đã cao tay trong hoạt động tiếp thị khi lựa chọn thời điểm tuyên bố thông tin trên, ngụ ý rằng các tựa game hấp dẫn sẽ xuất hiện trong Game Pass, cùng với bối cảnh sản phẩm máy chơi game mới của họ chuẩn bị ra mắt vào ngày 22/9.

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: