Mở lại hoạt động leo núi Bà Đen

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh) vừa có thông báo khởi động lại các hoạt động leo núi và dã ngoại tại khu rừng văn hóa - lịch sử Núi Bà sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn.

Theo đó, từ ngày 12/12/2025, tuyến Cột điện (từ chân núi lên đỉnh và ngược lại) chính thức mở lại để phục vụ du khách.

21.jpg
Du khách chinh phục đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: BTN

Tuy nhiên, du khách phải đăng ký thông tin cá nhân trước khi leo núi tại chốt bảo vệ của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Thời gian khởi hành leo núi được quy định từ 5 giờ đến 11 giờ sáng.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho du khách leo núi và bảo vệ môi trường, nghiêm cấm du khách, người đi phượt sử dụng các chất cấm, vật dụng có nguy cơ gây cháy nổ, mất an toàn khi leo núi.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cũng thông tin thêm, công trình thu hồi, tháo dỡ hệ thống đường dây cáp điện tại tuyến Cột điện vẫn đang thi công. Do đó, các hội, nhóm và cá nhân khi tổ chức leo núi cần chuẩn bị tốt điều kiện để tự bảo đảm an toàn.

Hoạt động leo núi Bà Đen được mở trở lại được du khách, đặc biệt là cộng đồng “phượt thủ” quan tâm, trông chờ suốt hơn 2 tháng qua.

Trước đó, toàn bộ hoạt động leo núi và dã ngoại tại khu rừng văn hóa - lịch sử Núi Bà phải tạm dừng từ ngày 1/10 vì thời tiết xấu, nguy cơ sạt lở và đá rơi cao trong mùa mưa.

Núi Bà Đen cao 986 m, từ lâu là điểm chinh phục của nhiều bạn trẻ. Với tuyến Cột Điện, người leo núi thường mất khoảng 4 đến 6 giờ để lên đến đỉnh.

Ngoài hình thức leo núi, du khách có thể chọn đi cáp treo để ngắm nhìn toàn cảnh và chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 mét, nặng 170 tấn bằng đồng đỏ.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: