(CLO) Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong cao điểm mùa khô, đồng thời triển khai các biện pháp siết chặt kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực rừng.
(CLO) Ngày 9/3, Ban Quản lý núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) tiếp tục phát đi cảnh báo, khuyến cáo du khách leo núi cần trang bị đầy đủ, di chuyển cẩn trọng, tuân thủ lộ trình, không đi vào các khu vực hạ tầng kỹ thuật nguy hiểm.
Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni – biểu tượng của sự thịnh vượng và thời đại hoàng kim – hiện diện uy nghi trên đỉnh núi Bà Đen, thu hút đông đảo Phật tử và du khách.
Tôn tượng Đức Phật quá khứ cao 7,2m chính thức đón khách từ ngày 01/01/2026, hoàn thiện hành trình tâm linh Quá khứ - Hiện tại - Tương lai trên đỉnh núi thiêng Tây Ninh.
Hoà vào không khí cả nước bắt đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập các tỉnh thành, hệ thống các chùa núi Bà tại Tây Ninh sẽ cử 3 hồi chuông cầu quốc thái dân an vào 6h sáng ngày 1/7/2025.
Nếu Nam Định có chợ Viềng, Bình Định có chợ Gò, Bắc Ninh có chợ Âm Dương, thì Tây Ninh có chợ Lá. Vào tất cả các ngày thứ 7 trong tháng 6, du khách đến núi Bà Đen sẽ được tham dự phiên chợ vô cùng “độc lạ” này.
(CLO) Những cánh rừng xanh bát ngát, nhiều vườn hoa tươi tắn dần xuất hiện làm thành những mảng màu rực rỡ trên Núi Bà, và tuyến cáp mới lướt trong mây mỗi chiều chờ ngày trở lại, Sun World BaDen Mountain hóa ra vẫn đang lặng lẽ thay đổi để trở nên xinh đẹp thế này trong mùa dịch.
Sở hữu đến 9 di sản văn hoá phi vật thể, Tây Ninh được biết đến là miền đất có sắc màu văn hoá vô cùng đặc biệt. Ngay tại núi Bà Đen, các di sản văn hoá lâu đời này mỗi ngày đều được gìn giữ và phát huy, đưa Tây Ninh thành điểm đến văn hoá hấp dẫn tại Nam Bộ.
(CLO) Cẩm nang du lịch nổi tiếng Lonely Planet vừa xếp hạng vùng Nam bộ của Việt Nam vào danh sách top 10 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới trong tháng 11. Đây là thời điểm khu vực này bước vào mùa khô, với thời tiết lý tưởng và cảnh sắc đẹp nhất trong năm.
(CLO) Được mệnh danh là miền đất hành hương với đời sống tín ngưỡng đặc trưng, Tây Ninh có rất nhiều lễ hội độc đáo diễn ra quanh năm, trong đó núi Bà Đen và Toà Thánh Cao Đài là 2 “thánh địa” của các lễ hội tâm linh không giống bất cứ nơi nào khác tại Việt Nam.
(CLO) Được tạo tác từ 6.688 viên đá sa thạch theo một cách thức gợi liên tưởng đến bí quyết người Ai Cập cổ tạo nên Kim Tự Tháp, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc được giới chuyên gia đánh giá là một công trình tâm linh có ý nghĩa đặc biệt với ngọn núi thiêng Bà Đen.
(CLO) Xuân Giáp Thìn, tới Núi Bà Đen (Tây Ninh) hành hương chiêm bái cầu an lạc, du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước kiệt tác Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên khu vực đỉnh núi. Đằng sau đó là quá trình tạo tác hết sức công phu mà không phải ai cũng có thể mường tượng được.
(CLO) Tây Ninh, một vùng đất không có biển, quanh năm chỉ có nắng và gió khô, nhưng chính điều này lại làm nên nét đặc trưng, hấp dẫn khách du lịch đến trải nghiệm và khám phá địa phương này.
(CLO) Trong hai ngày 8 và 9/9, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain sẽ miễn phí vé cáp treo lên Chùa Bà (Tây Ninh) cho các tăng ni, đồng thời áp dụng mức vé đồng giá 100.000 đồng/vé dành cho Phật tử và du khách lên Chùa dự lễ Vu Lan.
(CLO) Vào dịp rằm tháng Tư, núi Bà Đen (Tây Ninh) đã đón hàng ngàn du khách, Phật tử tới tham dự các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc và lễ dâng đăng kính mừng ngày Phật Đản sinh.