‏Nhiều hoạt động và ưu đãi tại núi Bà Đen dịp Tây Ninh - Long An “về chung một nhà”‏

‏Hoà vào không khí cả nước bắt đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau sáp nhập các tỉnh thành, hệ thống các chùa núi Bà tại Tây Ninh sẽ cử 3 hồi chuông cầu quốc thái dân an vào 6h sáng ngày 1/7/2025. ‏

‏Cử chuông tại chùa Bà vào sáng 1/7‏

‏Theo thông tin từ GHPGVN, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước sẽ đồng loạt cử ba hồi chuông, trống bát nhã vào 6h ngày 1/7 để cầu nguyện quốc thái dân an. Đây được xem là một sự kiện lịch sử đặc biệt, ‏‏thể hiện tinh thần "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử".

750-202507011037551.jpg
‏Hệ thống chùa Bà tại lưng chừng núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain‏

‏Hệ thống các chùa Núi Bà tại núi Bà Đen gắn liền với huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát, mang lịch sử hàng trăm năm đã trở thành điểm tựa tâm linh của người dân Tây Ninh qua nhiều thế hệ. ‏‏Năm 1763, chùa Linh Sơn trên núi Bà Đen được tạo dựng, được xem là ngôi chùa Phật giáo xưa nhất trên đất Tây Ninh và đặt nền tảng cho sự phát triển của đạo Phật ở Tây Ninh. Ngày nay, Linh Sơn Tiên Thạch Tự uy nghi, thanh tịnh giữa không gian hệ thống chùa Bà hùng vĩ là nơi diễn ra nhiều sự kiện Phật giáo lớn của tỉnh.‏

‏Để đánh dấu giai đoạn mới của tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập, lễ cử chuông ‏‏và tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an sẽ được tổ chức trang nghiêm tại ‏‏Linh Sơn Tiên Thạch Tự‏‏, nhằm đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Tây Ninh nói riêng và đất nước nói chung. ‏

750-202507011037552.jpg
‏Lễ cử chuông diễn ra vào sáng 1/7 tại hệ thống chùa Bà. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain‏

‏Sau nghi lễ cử chuông trống bát nhã 3 hồi, các tăng ni Phật tử và du khách sẽ cùng tham dự thời kinh cầu nguyện cho đất nước thái bình, muôn dân an lạc. Đây sẽ là thời khắc đặc biệt trong lịch sử để những người con Tây Ninh đón kỷ nguyên mới dưới sự che chở của Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát – một biểu tượng linh thiêng trong tín ngưỡng người dân nơi đây. ‏

‏Khu du lịch núi Bà Đen ưu đãi cho người dân địa phương ‏

‏Từ ngày 1/7, tỉnh Tây Ninh (mới) được hình thành từ sự hợp nhất tỉnh Long An và Tây Ninh sẽ chính thức đi vào hoạt động. Mừng sự kiện lịch sử này, khu du lịch núi Bà Đen triển khai chính sách ưu đãi giá vé cho toàn bộ người dân tỉnh Tây Ninh (mới), thời gian áp dụng từ ngày 1/7 - 31/12/2025.‏

‏Theo đó, vé cáp treo (2 chiều) lên chùa Bà chỉ còn 200.000đ/người lớn, 120.000đ/trẻ em. Vé cáp treo lên đỉnh núi chỉ 350.000đ/người lớn, 250.000đ/trẻ em. Vé cáp combo Chùa và đỉnh núi áp dụng 550.000đ/người lớn, 350.000đ/trẻ em. Du khách chỉ cần mang theo giấy tờ tuỳ thân chứng minh có hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh theo ‏‏Nghị‏‏ quyết 60-NQ/TW, Trung ương Đảng đã thống nhất sáp nhập tỉnh Tây Ninh và Long An từ ngày 1/7/2025. ‏

750-202507011037553.jpg
‏Cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain‏

‏Sáp nhập Tây Ninh và Long An là một sự kiện quan trọng, mở ra trang mới cho tỉnh Tây Ninh (mới) trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ‏‏“Thông qua việc áp dụng chính sách giá vé dành riêng cho người địa phương, chúng tôi mong muốn lan toả tinh thần đoàn kết khi Tây Ninh và Long An về chung một nhà. Đây cũng là lời tri ân của khu du lịch dành cho người dân và du khách đã luôn dành tình cảm và lựa chọn núi Bà Đen là điểm đến trong nhiều năm qua‏‏” – bà Đào Thị Việt, Phó Giám đốc Sun World Ba Den Mountain chia sẻ.‏

‏Là điểm đến du lịch tâm linh hàng đầu tại Nam bộ, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain được biết đến với hệ thống công trình tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi cao 986m so với mực nước biển. Với một chuỗi các sự kiện văn hoá tâm linh quy mô diễn ra suốt quanh năm, núi Bà Đen thu hút hàng triệu Phật tử du khách cả trong nước và quốc tế đến chiêm bái mỗi năm. ‏

750-202507011037554.jpg
‏Lễ dâng đăng trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain‏

‏Dịp này, đến ‏‏núi Bà Đen‏‏, du khách sẽ hoà vào không khí thiêng liêng của Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, diễn ra từ ngày 8-13/7/2025 (nhằm ngày 14-19/6 Âm lịch). ‏‏Đây là dịp để hàng ngàn Phật tử khắp nơi tụ hội về ngọn núi thiêng Bà Đen để cầu nguyện bình an và tham gia các hoạt động văn hoá tín ngưỡng ý nghĩa như lễ dâng hương ‏‏tại‏‏ hệ thống chùa Bà, hay lễ dâng đăng diễn ra vào tối thứ 7 trên đỉnh núi.‏

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: