'Mộc bản - dấu trấn trạch' ở phủ Tiên Hương không có hồ sơ xuất xứ

Ngày 6/3, UBND xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa có báo cáo về nguồn gốc xuất xứ “mộc bản - dấu trấn trạch” ở phủ Tiên Hương gây tranh cãi trên mạng xã hội thời gian vừa qua.

Theo kết quả kiểm tra, xác minh của UBND xã Vụ Bản, ngày 2/3/2026, UBND xã đã trực tiếp làm việc với bà Trần Thị Huệ, thủ nhang phủ Tiên Hương.

“Mộc bản - dấu trấn trạch” được cho là làm giả, đưa vào di tích phủ Tiên Hương. Ảnh: MXH
“Mộc bản - dấu trấn trạch” được bà Trần Thị Huệ đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội. Ảnh: MXH

Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Huệ cho biết bà đang lưu giữ tại phủ Tiên Hương hai “mộc bản - dấu trấn trạch”. Một “mộc bản - dấu trấn trạch” được đưa vào phủ Tiên Hương từ năm 2024 do ông Trần Quốc Khải là thanh đồng (SN 1996), có địa chỉ số 188, đường Điện Biên, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên tiến cúng.

Một “mộc bản - dấu trấn trạch” khác được đưa vào phủ Tiên Hương từ năm 2020 do du khách cúng tiến. Mộc bản thứ nhất có kích thước 43cm x 18,7cm x 1,2cm; mộc bản thứ hai có kích thước 43cm x 18,7cm (phủ bì 21cm) x 2cm.

Theo UBND xã Vụ Bản, hai hiện vật được gọi là “mộc bản - dấu trấn trạch” không có hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ, được lưu giữ trong nhân dân trước khi đưa về phủ Tiên Hương; không có biên bản giao, nhận hai hiện vật trên giữa phủ Tiên Hương với người hiến tặng.

Những hiện vật này cũng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận hoặc cấp phép, kiểm kê hiện vật trong di tích. Bà Trần Thị Huệ chưa có văn bản báo cáo, đề nghị, xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa hiện vật vào phủ Tiên Hương.

UBND xã Vụ Bản kết luận, việc bà Trần Thị Huệ tự ý đưa hai hiện vật gọi là “mộc bản - dấu trấn trạch” vào di tích phủ Tiên Hương là chưa đúng các quy định của pháp luật về quản lý di tích, chưa đảm bảo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15.

Việc phục chế, làm bản sao hiện vật “mộc bản - dấu trấn trạch” đưa vào di tích là chưa tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Việc đưa hiện vật vào di tích chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản trước khi thực hiện.

Sau đó, bà Trần Thị Huệ đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội về hình ảnh hiện vật gọi là “mộc bản - dấu trấn trạch” và nội dung thông tin, niên đại của hiện vật tại di tích khi chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đã gây dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội trên địa bàn xã.

UBND xã Vụ Bản đề nghị bà Trần Thị Huệ không đưa hai hiện vật trên vào trưng bày, lưu giữ trong di tích phủ Tiên Hương, không tổ chức in ấn, phát hành các bản in, sao dưới mọi hình thức khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, UBND xã Vụ Bản cũng đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình xem xét, xử lý việc lưu giữ hai hiện vật gọi là “Mộc bản - dấu trấn trạch” đang đặt tại phủ Tiên Hương theo quy định của pháp luật.

1phuday.jpg
Hội Phủ Dầy những năm đầu thế kỷ XX. Ảnh: Tư liệu

Trước đó, một số thông tin xuất hiện trên mạng xã hội phản ánh về phủ Tiên Hương tiếp nhận và đưa vào sử dụng hiện vật được gọi là “mộc bản - dấu trấn trạch”, mà các tài khoản mạng xã hội cho rằng đây là mộc bản giả, mới được khắc.

Sau đó, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND xã Vụ Bản chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng, Ban quản lý di tích Phủ Dầy khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin này.

Xem thêm

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

(NB&CL) Giai đoạn 1934 - 1954 không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của nền tân nhạc Việt Nam mà còn định hình một hệ sinh thái văn hóa đô thị độc đáo. Nhìn lại hai thập niên âm nhạc Hà Nội cũng là cách nhận diện những bài học di sản cho hành trình phát triển Thành phố Sáng tạo của Thủ đô hôm nay.

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

(CLO) Trong hai ngày 23 và 24/9, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Lễ hội Trung thu 2026” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi.

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026 do Trung tâm Truyền hình VN khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

(CLO) Từ ngày 15 đến 19/9, chương trình “Nét chữ An Nhiên” giới thiệu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp trình diễn, giao lưu và âm nhạc dân tộc trong không gian di sản.

Cỡ chữ bài viết: