Moderna xin cấp phép cho vắc xin COVID-19 tăng cường tại Mỹ

(CLO) Moderna Inc hôm thứ Tư (1/9) đã yêu cầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho phép sử dụng liều tăng cường vắc xin COVID-19 của họ.
moderna xin cap phep cho vac xin covid 19 tang cuong tai my hinh 1

Moderna đang xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin COVID-19 tăng cường tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cách Moderna và Pfizer-BioNTech phát triển vắc xin trong thời gian kỷ lục

Nhật Bản thu hồi 1,6 triệu liều vắc xin Moderna do nhiễm bẩn

Nhu cầu tăng nóng, Moderna mở thêm nhà máy sản xuất vaccine

FDA cũng đang xem xét việc tiêm nhắc lại vắc xin của Pfizer Inc và BioNTech SE, nhưng cho đến nay chỉ cho phép những người có hệ miễn dịch suy yếu tiêm mũi thứ ba của vắc xin Moderna hoặc Pfizer.

Ngày hôm qua (1/9), cơ quan này cho biết rằng một nhóm cố vấn của họ sẽ gặp nhau để thảo luận về ứng dụng tiêm vắc xin COVID-19 tăng cường của Pfizer vào ngày 17/9, nhưng không rõ liệu họ có thảo luận về Moderna hay không.

Moderna cho biết họ đã gửi dữ liệu ban đầu về việc sử dụng liều tăng cường 50 microgram trong vắc xin tiêm hai mũi của mình. Vắc xin Moderna ban đầu chứa 100 microgam mRNA trong mỗi mũi tiêm.

Người nhận liều 50 microgram có phản ứng kháng thể mạnh mẽ chống lại biến thể Delta, Giám đốc điều hành Moderna Stéphane Bancel cho biết trong một tuyên bố.

Mặc dù Moderna nói rằng vắc xin COVID-19 của họ vẫn còn hiệu quả khoảng 93% trong 6 tháng sau liều thứ hai, nhưng họ đã quan sát thấy rằng mức độ kháng thể suy yếu đáng kể từ thời điểm đó.

Công ty nói rằng gần 350 người tham gia thử nghiệm giai đoạn II ban đầu đã được tiêm liều vắc xin thứ ba tạo ra phản ứng miễn dịch tốt hơn so với những gì đã thấy, sau liều thứ hai trong thử nghiệm lâm sàng lớn ở giai đoạn III.

Moderna cho biết tính an toàn của liều thứ ba tương tự như liều thứ hai.

Công ty cho biết họ dự kiến ​​sẽ gửi dữ liệu lên Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) và các cơ quan quản lý khác trên thế giới trong những ngày tới.

Một số quốc gia đã triển khai hoặc có kế hoạch tiêm tăng cường cho những công dân lớn tuổi, người dễ tổn thương hoặc những người có hệ miễn dịch kém do nhiễm trùng.

Ở một diễn biến khác, quan điểm về mũi tiêm tăng cường đang cho thấy độ vênh giữa cơ quan y tế châu Âu và Tổ chức y tế thế giới.

Ngày 30/8, tiến sĩ Hans Kluge, giám đốc khu vực châu Âu của WHO nói rằng mũi vắc xin COVID-19 tăng cường giúp an toàn hơn. Trong khi đó, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu (ECDC) hôm thứ Tư (1/9) lại cho biết, không cần thiết phải sử dụng tăng cường liều vắc xin COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: