Những hồ sơ này bao gồm các thông tin từ trước và sau khi Epstein nhận tội vào năm 2008 đối với các cáo buộc mại dâm. Epstein từng bị bắt lại vào năm 2019 vì tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và qua đời trong phòng giam ở Manhattan trong một vụ việc được kết luận là tự sát.
Bộ Tư pháp Mỹ đã cảnh báo rằng các tài liệu này có thể chứa hình ảnh giả mạo hoặc cáo buộc không đúng sự thật, đồng thời đã gỡ bỏ hàng nghìn tài liệu vô tình tiết lộ danh tính nạn nhân. Ông Todd Blanche, quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định rằng "tư liệu này không tương đương với bằng chứng về hoạt động tình dục tội phạm của những người có tên trong hồ sơ".
DONALD TRUMP
Ông Trump từng giao du rộng rãi với Epstein trong thập niên 1990 và 2000, đồng thời từng nhận xét trong một bài báo vào thời điểm đó rằng "Epstein thích phụ nữ ở độ tuổi trẻ". Các tài liệu mới công bố bao gồm ảnh của ông Trump với nhiều phụ nữ bị che mặt và một ghi chú đầy ẩn ý gửi cho Epstein có chữ ký của ông.
Tuy nhiên, ông Trump đã phủ nhận mọi hiểu biết về tội ác của Epstein, khẳng định đã cắt đứt quan hệ từ đầu những năm 2000 và cho rằng ghi chú kể trên là giả mạo.
BILL CLINTON
Cựu Tổng thống Mỹ đã có những cuộc gặp gỡ với Epstein và bay trên chuyên cơ của ông vài lần vào đầu những năm 2000 sau khi rời nhiệm sở. Những bức ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ công bố cho thấy ông đang bơi và tạo dáng cùng các phụ nữ đã bị che mặt. Phía ông Clinton phủ nhận mọi hành vi sai trái và bày tỏ sự hối tiếc về mối liên hệ trong quá khứ với Epstein.
CỰU HOÀNG TỬ ANH ANDREW
Cựu Hoàng tử Anh Andrew từng duy trì mối quan hệ xã hội với Epstein và đã bị tước bỏ tước hiệu hoàng gia vì sự liên quan này. Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm kiếm sự hợp tác của ông trong các cuộc điều tra hình sự nhưng bị từ chối.
Vào năm 2022, ông đã dàn xếp một vụ kiện với nạn nhân của Epstein bằng một khoản thanh toán không được tiết lộ mà không thừa nhận hành vi sai trái. Các hồ sơ bao gồm ảnh ông quỳ trước một phụ nữ và nằm ngang lòng nhiều người phụ nữ khác. Ông Andrew luôn phủ nhận mọi sai phạm và khẳng định "chưa bao giờ thấy bất kỳ tội ác tình dục nào".
HOWARD LUTNICK
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick dường như đã đến thăm đảo riêng của Epstein để ăn trưa vào năm 2012 và mời ông ta tham gia một buổi gây quỹ cho bà Hillary Clinton vào năm 2015. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của ông Lutnick rằng ông đã thề không bao giờ ở chung phòng với Epstein sau một sự cố vào năm 2005. Người phát ngôn của Bộ Thương mại Mỹ cho biết ông Lutnick chỉ có những tương tác hạn chế và chưa bao giờ bị cáo buộc sai phạm.
ELON MUSK
Tỷ phú Elon Musk từng hỏi Epstein về các bữa tiệc trên đảo vào năm 2012 nhưng dường như đã không đến thăm. Epstein đã phản hồi rằng "tỷ lệ trên đảo của tôi" có thể khiến bạn đồng hành nữ của Musk không thoải mái. Vài ngày sau, ông Musk có mời Epstein đi uống nước ở một hòn đảo khác nhưng không rõ họ có gặp nhau hay không. Ông Musk khẳng định mình có rất ít tương tác và đã từ chối nhiều lời mời từ Epstein.
LARRY SUMMERS
Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã bay trên máy bay của Epstein nhiều lần từ năm 1998 và duy trì mối quan hệ đến tận năm 2019. Dù không có bằng chứng sai phạm, ông Summers đã phải từ chức tại Harvard và OpenAI vào tháng 11 năm ngoái. Ông chia sẻ mình "vô cùng xấu hổ" về hành động của mình và muốn lùi lại để hàn gắn các mối quan hệ thân thiết.
KEVIN WARSH
Người được ông Trump đề cử lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED xuất hiện trong một email gửi cho Epstein liệt kê danh sách 43 người tham gia một buổi họp mặt Giáng sinh năm 2010. Hiện vẫn chưa rõ ông Warsh có quen biết Epstein hay không và ông cũng chưa phản hồi về thông tin này.
MELANIA TRUMP
Hồ sơ bao gồm một email năm 2002 của bà Melania gửi cho Maxwell về một bài báo viết về Epstein. Nội dung email viết: "Bạn trông thật tuyệt".
BILL GATES
Tài liệu cho thấy ông Gates và Epstein đã gặp nhau nhiều lần sau khi Epstein mãn hạn tù để thảo luận về việc mở rộng các nỗ lực từ thiện. Có những bức ảnh chụp nhà sáng lập Microsoft tạo dáng cùng những phụ nữ bị che mặt. Ông Gates khẳng định mối quan hệ chỉ giới hạn trong các cuộc thảo luận từ thiện và thừa nhận việc gặp gỡ này là một sai lầm.
JES STALEY
Cựu lãnh đạo JPMorgan đã trao đổi khoảng 1.200 email với Epstein từ năm 2008 đến 2012, trong đó có thảo luận về các nhân vật Disney và ảnh phụ nữ trẻ. Ông Staley đã bị cấm khỏi ngành tài chính Anh và bị JPMorgan kiện vì che giấu thông tin về hành vi sai trái của Epstein. Ông phủ nhận việc biết về các hoạt động tội phạm của Epstein.
PETER MANDELSON
Cảnh sát Anh đang xem xét các báo cáo về hành vi sai trái của chính trị gia này sau khi tên ông xuất hiện hơn 5.000 lần trong hồ sơ. Ông từng bị sa thải khỏi vị trí đại sứ tại Mỹ vào năm ngoái sau khi lộ email gọi Epstein là "người bạn thân nhất của tôi". Ông Mandelson đã xin lỗi các nạn nhân và phủ nhận mọi sai phạm.
PETER ATTIA
Tên của người có ảnh hưởng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe này xuất hiện hơn 1.700 lần trong các tài liệu. Ông thừa nhận đã gặp Epstein khoảng 7 đến 8 lần tại nhà riêng của ông này ở thành phố New York từ năm 2014 đến 2019 nhưng khẳng định không chứng kiến hoạt động bất hợp pháp nào.