Hồ sơ Epstein hé lộ cáo buộc nhằm vào ông Trump, Nhà Trắng bác bỏ

(CLO) Ngày 30/1, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức công bố một lượng lớn tài liệu từ hồ sơ liên quan đến tỷ phú "ấu dâm" Jeffrey Epstein, nhà tài phiệt bị kết tội lạm dụng tình dục và đã qua đời.

Mặc dù tên của ông Trump xuất hiện hơn 5.300 lần trong đợt hồ sơ này, các cơ quan chức năng khẳng định rằng việc có tên trong tài liệu không đồng nghĩa với việc có hành vi sai trái.

Chi tiết lời tố cáo trong tài liệu

Theo bản tóm tắt khiếu nại do FBI lưu trữ, một người đã báo cáo về trường hợp của một phụ nữ bị ép buộc thực hiện hành vi tình dục với ông Trump vào 35 năm trước tại bang New Jersey.

Người bạn của nạn nhân cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, cô gái này chỉ mới khoảng 13 đến 14 tuổi. Trong báo cáo, cô gái được cho là đã cắn ông Trump khi bị ép buộc và sau đó bị đánh vào mặt vì đã cười nhạo hành động này. Ngoài ra, nạn nhân cũng khai rằng mình từng bị lạm dụng bởi chính Epstein.

Hình ảnh Jeffrey Epstein được ghép từ ảnh các nạn nhân của ông ta, trong phim tư liệu của Netflix.
Hình ảnh Jeffrey Epstein được ghép từ ảnh các nạn nhân của ông ta, trong phim tư liệu của Netflix.

Các đặc vụ FBI đã ghi chú thêm trong một trao đổi email vào tháng 8/2025 rằng họ đã liên lạc với người tố cáo và chuyển thông tin này đến văn phòng tại Washington để tiến hành phỏng vấn.

Tuy nhiên, các tài liệu được công bố không cho biết liệu cuộc phỏng vấn có thực sự diễn ra hay không, cũng như không đưa ra bất kỳ xác nhận nào về mức độ đáng tin cậy của nguồn tin này.

Phía ông Trump cho đến nay vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein và chưa đưa ra bình luận trực tiếp về những tình tiết mới được tiết lộ.

Phản ứng quyết liệt từ phía Nhà Trắng

Trước sự lan truyền của thông tin, Nhà Trắng đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ và khẳng định các cáo buộc liên quan đến ông Trump trong hồ sơ là hoàn toàn vô căn cứ.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche cho biết việc công bố hàng triệu tài liệu này là một phần của Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein và nhấn mạnh rằng: "Nhà Trắng không liên quan gì đến cuộc rà soát này".

Trước đó, ông Blanche cũng từng khẳng định trong thư gửi Quốc hội Mỹ rằng bộ "đã không... phát hiện ra bằng chứng có thể làm căn cứ cho một cuộc điều tra chống lại các bên thứ ba chưa bị buộc tội" trong các hồ sơ về Epstein.

Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell. Ảnh: DOJ
Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell. Ảnh: DOJ

Để làm rõ hơn về tính chất của các tài liệu, Nhà Trắng đã dẫn lại tuyên bố từ Bộ Tư pháp Mỹ, trong đó giải thích rằng kho lưu trữ này bao gồm mọi thông tin mà công chúng đã gửi cho FBI, kể cả những tin báo chưa được xác thực.

Thông cáo có đoạn: "Việc công bố này có thể bao gồm các hình ảnh, tài liệu hoặc video giả mạo hoặc được gửi sai sự thật, vì mọi thứ mà công chúng gửi cho FBI đều được đưa vào đợt công bố này để đáp ứng yêu cầu của Đạo luật".

Cơ quan này cũng bổ sung thêm: "Một số tài liệu chứa đựng những tuyên bố sai sự thật và gây chấn động nhằm vào Tổng thống Trump đã được gửi cho FBI ngay trước cuộc bầu cử năm 2020. Để làm rõ, các cáo buộc này là vô căn cứ và sai sự thật, và nếu chúng có một chút độ tin cậy nào, chúng chắc chắn đã được sử dụng làm vũ khí chống lại Tổng thống Trump từ lâu rồi".

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: