MoMo ký kết hợp tác với Trung tâm RAR (Bộ Công An) triển khai giải pháp xác thực điện tử, tích hợp thanh toán trên VNeID

Nối tiếp thành công từ hoạt động liên kết xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng VNeID, Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân - Bộ Công an (RAR) và MoMo chính thức ký kết hợp tác nhằm triển khai bộ giải pháp số trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, bên cạnh việc liên kết với ứng dụng VNeID của Bộ Công an để cập nhật thông tin sinh trắc học, MoMo và Trung tâm RAR sẽ hợp tác nghiên cứu, triển khai các giải pháp số trong dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông vận tải… và nhiều lĩnh vực khác. Thỏa thuận hợp tác này giữa Bộ Công an và MoMo đánh dấu một bước tiến mới, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng môi trường số an toàn để mọi người dân có thể tiếp cận và hưởng lợi từ các tiện ích số.

momo ky ket hop tac voi trung tam rar bo cong an trien khai giai phap xac thuc dien tu tich hop thanh toan tren vneid hinh 1

Đồng chí Thiếu tá Trần Duy Hiển – PGĐ Trung tâm Dữ liệu Dân cư, Giám đốc Trung tâm RAR, Bộ Công an (bên phải) và Ông Nguyễn Mạnh Tường - Phó Chủ tịch HĐQT, Đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc MoMo thực hiện nghi thức ký kết.

Lễ ký kết giữa Trung tâm RAR (Thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư - C06, Bộ Công An) và MoMo về hợp tác triển khai bộ giải pháp, dịch vụ số trên ứng dụng VNeID diễn ra chiều ngày 16/12/2024, với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công an, đại diện Trung tâm RAR, đại diện MoMo, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và doanh nghiệp công nghệ tham dự.

Trong lộ trình thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư và thúc đẩy chuyển đổi số, bên cạnh các ngân hàng, MoMo là fintech đầu tiên Bộ Công An hợp tác triển khai các giải pháp số, tích hợp thanh toán thông qua kết nối với ứng dụng VNeID. Với lợi thế về công nghệ, dữ liệu và mạng lưới hơn 30 triệu người dùng trên nền tảng, MoMo được coi là trợ lực quan trọng để cùng Bộ Công An đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân, thúc đẩy chuyển đổi số.

Theo khuôn khổ hợp tác này, MoMo sẽ phối hợp cùng Trung tâm RAR triển khai các giải pháp, dịch vụ số trên VNeID, bao gồm dịch vụ xác thực điện tử; tích hợp kênh thanh toán trực tuyến trong các lĩnh vực hành chính công, thanh toán hóa đơn, tiện ích,..; và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại bệnh viện. Cụ thể:

Từ tháng 11/2024, MoMo đã hoàn tất phối hợp với Trung tâm RAR tích hợp dịch vụ xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID, thêm giải pháp thuận tiện, an toàn để người dân kịp thời xác thực sinh trắc học trước thời hạn 1/1/2025 theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước. Người dùng MoMo có thể quét NFC để xác thực trên app, hoặc trực tiếp kết nối vào ứng dụng VNeID, tự xác thực sinh trắc học mà không cần căn cước công dân gắn Chip hay thiết bị có kết nối NFC. Hiện Trung tâm RAR là đơn vị duy nhất của Bộ Công An được cấp phép cung cấp dịch vụ xác thực điện tử. Xác thực qua VNeID trên MoMo góp phần quan trọng trong việc hạn chế thực trạng tài khoản ảo, hỗ trợ làm sạch cơ sở dữ liệu và đảm bảo an toàn trong môi trường giao dịch điện tử.

Dự kiến, Trung tâm RAR và MoMo cũng sẽ nghiên cứu, triển khai tích hợp cổng thanh toán trực tuyến MoMo trên ứng dụng VNeID, áp dụng cho thanh toán hóa đơn, hành chính công. Người dân có thể trả tiền điện, các khoản thuế, phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính... trên VNeID trong vài phút, qua cổng thanh toán MoMo. Kết nối hạ tầng thanh toán điện tử giữa hai bên sẽ tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp khi giảm bớt các thủ tục hành chính, giấy tờ phức tạp, tăng tính minh bạch và an toàn cho các giao dịch thanh toán dịch vụ công. Đây là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chính phủ số, công dân số.

Bên cạnh dịch vụ công, Trung tâm RAR và MoMo cũng sẽ hợp tác thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông vận tải… và các lĩnh vực khác. Thông qua sự hợp tác này, hai bên hướng đến mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, mang lại lợi ích, minh bạch và an toàn cho người dân khi tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Chia sẻ tại lễ ký kết, Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương – Cục trưởng Cục C06, Bộ Công an cho biết: “Hợp tác mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào các dịch vụ thanh toán, đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử. Trong đó, việc triển khai các dịch vụ xác thực điện tử qua nền tảng VNeID là một bước đi thiết thực nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường an ninh, bảo mật thông tin cá nhân và tạo thuận lợi cho người dân trong các giao dịch điện tử. Với định hướng rõ ràng này, tôi mong rằng Trung tâm RAR và MoMo sẽ tiếp tục sáng tạo, phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu dân cư, căn cước và công nghệ định danh. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mang lại nhiều tiện ích thiết thực, an toàn cho người dân và doanh nghiệp.”

momo ky ket hop tac voi trung tam rar bo cong an trien khai giai phap xac thuc dien tu tich hop thanh toan tren vneid hinh 2

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương – Cục trưởng Cục C06, Bộ Công an phát biểu tại sự kiện.

“Hợp tác với Trung tâm RAR diễn ra đúng thời điểm và có ý nghĩa quan trọng khi ứng dụng MoMo cùng các ngân hàng đang tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ người dùng xác thực sinh trắc học theo Thông tư 40, nâng cao an ninh, an toàn trong giao dịch điện tử” - Ông Nguyễn Mạnh Tường – Phó Chủ tịch HĐQT,  Tổng Giám đốc MoMo, nhấn mạnh tại sự kiện - “Hợp tác chiến lược này minh chứng cho cam kết lâu dài của MoMo trong việc đưa tiện ích, dịch vụ tài chính đến gần hơn với mọi người dân, thông qua hợp tác và tích hợp hạ tầng, số hóa dịch vụ công, sáng tạo giải pháp mới... MoMo với năng lực công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng của mình luôn sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan chức năng đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, để mọi người dân đều được hưởng lợi từ chuyển đổi số và các tiện ích xã hội.”

momo ky ket hop tac voi trung tam rar bo cong an trien khai giai phap xac thuc dien tu tich hop thanh toan tren vneid hinh 3

Ông Nguyễn Mạnh Tường – Phó Chủ tịch HĐQT,  Tổng Giám đốc MoMo phát biểu tại lễ ký kết.

Trải qua một thập kỷ, MoMo đã góp phần tạo nên thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển của tài chính số. Trong thời gian tới , MoMo sẽ cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất để cung cấp thêm nhiều giải pháp đa dạng, giúp hàng triệu người dùng và doanh nghiệp tham gia và hưởng lợi từ nền kinh tế số.

Về Trung tâm RAR

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) là Tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử được Bộ Công an cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử.

Vai trò và nhiệm vụ của RAR là nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dịch vụ số, phục vụ mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, đặc biệt là chuyển đổi công tác quản lý dân cư, quản lý con người từ thủ công sang hiện đại, đáp ứng được yêu cầu hội nhập với khu vực và quốc tế.

Hiện tại, Trung tâm RAR đang cung cấp các dịch vụ tư vấn kiểm soát sử dụng thẻ CCCD gắn chip để phục vụ kiểm soát an ninh cũng như nhiều sản phẩm khác như thiết bị thu nhận vân tay, thiết bị đọc chip, thống kê phân tích dữ liệu,...

Về MoMo

MoMo là kỳ lân Việt, cung cấp nền tảng siêu ứng dụng tại Việt Nam và là một trong những ứng dụng fintech phát triển nhanh nhất trên thế giới. Nền tảng siêu ứng dụng MoMo từng đạt nhiều giải thưởng của MoMo được hàng chục triệu người dùng và đối tác kinh doanh tin tưởng và yêu thích vì dễ sử dụng, thiết kế hấp dẫn cùng với hệ sinh thái lớn mạnh. MoMo có hơn 2.000 nhân viên với trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và các văn phòng tại Hà Nội và Đà Nẵng. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập: www.momo.vn

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: