Một chủ phòng khám nha khoa tại Quảng Trị bị đánh 'dằn mặt' do mâu thuẫn làm ăn

(CLO) Do mâu thuẫn trong làm ăn, 3 đối tượng đã hành hung chủ một phòng khám nha khoa tại Quảng Trị. Cơ quan chức năng đã khởi tố 3 đối tượng này về tội Cố ý gây thương tích.

Theo đó, ngày 30/7, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Quảng Trị cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với nhóm đối tượng hành hung chủ một phòng khám nha khoa trên địa bàn về tội Cố ý gây thương tích.

khoi-to-nhom-thanh-nien-hanh-hungminh-phuong-edited-1753856756924.jpg
Nhóm đối tượng bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích (Ảnh: CACC)

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1997, trú tại xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Văn Hùng (SN 1995) và Đoàn Văn Quân (SN 1994), cùng trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó vào ngày 19/3, do mâu thuẫn trong việc làm ăn, nhóm đối tượng kể trên đã tìm đến một phòng khám nha khoa trên địa bàn xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị, tìm gặp anh N.V.H. (SN 1996, trú tại xã Phong Nha) - chủ cơ sở để “dằn mặt”.

Khi anh H. đang khám răng cho một cháu bé, bị nhóm đối tượng xông vào chửi bới, hành hung. Nhóm người này sau đó còn kéo anh H. ra ngoài tiếp tục đánh, dùng dao tấn công khiến nạn nhân bị thương tích 13%.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: