Một Hà Nội đổi mới hiện diện qua hơn 120 bức ảnh triển lãm

(CLO) Triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 49 - năm 2019 diễn ra tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội đã giới thiệu 122 tác phẩm về con người, mảnh đất Hà Nội trong cuộc sống hôm nay.

Triển lãm do Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019.

Tác phẩm “Khi bé thể hiện niềm đam mê” của tác giả Trần Thị Hồng Minh (Giải Nhất). Ảnh: BTC

Tác phẩm “Khi bé thể hiện niềm đam mê” của tác giả Trần Thị Hồng Minh (Giải Nhất). Ảnh: BTC

Phát huy truyền thống của nhiều thế hệ nhiếp ảnh Thủ đô qua các giai đoạn lịch sử, 65 năm qua, nhiếp ảnh Thủ đô trở thành nơi hội tụ và là cái nôi của nhiếp ảnh cả nước với những tên tuổi quen thuộc như NSNA Nguyễn Bá Khoản, Nguyễn Duy Kiên, Nguyễn Tiến Lợi, Võ An Ninh, Đinh Đăng Định, Triệu Đại, Nguyễn Đình Ưu, Đỗ Huân, và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác đã góp phần làm nên những trang lịch sử của nhiếp ảnh Thủ đô. Những bức ảnh “Bộ đội ta tiến về giải phóng Thủ đô” và cùng bài ca hùng tráng: trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về của Nhạc sĩ Văn Cao tạo nên một bức tranh hoành tráng về ngày Giải phóng Thủ đô cách đây 65 năm trước.

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả đạt giải Nhất. Ảnh: BTC

BTC chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả đạt giải Nhất. Ảnh: BTC

Trong công cuộc xây dựng Đất nước và Hà Nội ngày nay, Nhiếp ảnh Hà Nội lại tiếp tục với hành trang của mình đi vào cuộc sống, phản ánh những khoảnh khắc của đất nước và con người Hà Nội, mang đậm nét văn minh thanh lịch, nhưng đầy hào hùng trong công cuộc xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Tác phẩm

Tác phẩm "Lễ rước nước trên sông Hồng" giành giải Nhì. Ảnh: BTC

Trong không khí kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ 49 nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đầy tự hào ấy của nhiếp ảnh của Thủ đô.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: hanoimoi

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: hanoimoi

Năm nay, Ban tổ chức đã nhận được 1.900 tác phẩm ảnh của 320 tác giả, từ đó Hội đồng giám khảo chọn được 122 tác phẩm dự triển lãm. Ban tổ chức đã chấm chọn được 16 tác phẩm vào bộ giải để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về tác phẩm “Khi bé thể hiện niềm đam mê” của tác giả Trần Thị Hồng Minh. Tác phẩm đã ghi lại khoảnh khắc vẽ búp bê của một bé gái với đôi mắt chăm chú đã gây được sự chú ý của Hội đồng giám khảo.

Tác phẩm

Tác phẩm "Thân thiện", ghi lại hình ảnh đẹp về phụ nữ Hà Nội với khách nước ngoài, giành giải Nhì. Ảnh: BTC

Tác phẩm "Thân thiện", ghi lại hình ảnh đẹp về phụ nữ Hà Nội với khách nước ngoài, giành giải Nhì.

Hay tác phẩm “Hội vật truyền thống quê tôi” của Ngô Trung Kiên (Giải Ba) cho thấy cái nhìn mới về không gian hội vật với cảnh quan đẹp. Hiếm khi ta bắt gặp một thảm vật được tổ chức giữa vùng đất nổi của ao đình, trong ánh chiều tà đẹp lung linh.

Tác phẩm

Tác phẩm "Hội vật truyền thống quê tôi" giành giải Ba. Ảnh: BTC

Và cầu Nhật Tân lâu nay trở thành hình ảnh quen thuộc của giới nhiếp ảnh với nhiều góc độ, ánh sáng khác nhau. Nhưng lần này Nguyễn Hoàng Hiếu đã khám phá góc độ mới và gây chú ý với dòng ánh sáng huyền ảo trên chiếc cầu. Chính nét mới và sự sáng tạo ấy đã giúp cho tác phẩm "Nhật Tân - Cửa ngõ Thủ đô" giành được giải Ba...

Bên cạnh đó, chùm ảnh giành giải Khuyến khích cũng rất gây ấn tượng với nhiều tác phẩm xuất sắc. Từ ánh sáng, bố cục, góc độ chụp là sự nổi bật của nhóm ảnh giải này.

Tác phẩm

Tác phẩm "Cầu Nhật Tân" giành giải Ba. Ảnh: BTC

Đánh giá về nội dung các tác phẩm tham gia dự thi, Trưởng Ban giám khảo Đặng Đình An cho biết: Tại triển lãm lần này, các nhà nhiếp ảnh Hà Nội đi sâu vào đời sống Hà Nội, phản ánh những thành tựu kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật trong thời gian qua, cùng với các vấn đề về an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế…

"Múa những con Thiên Nga" giành Giải Ba. Ảnh: BTC

"Múa những con Thiên Nga" giành Giải Ba. Ảnh: BTC

Nét nổi bật của triển lãm lần này là đã phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng con người văn minh, thanh lịch trong giai đoạn hiện nay.

"Giữ nghề Tò he" giành Giải Khuyến khích. Ảnh: BTC

"Giữ nghề Tò he" giành Giải Khuyến khích. Ảnh: BTC

Có thể nói, 122 tác phẩm nhiếp ảnh tại triển lãm này là những hình ảnh sống động, kết hợp với những khoảnh khắc lắng đọng tạo nên bức tranh hoành tráng về một Hà Nội thân thương và đáng yêu. Triển lãm ảnh Nghệ thuật Hà Nội lần thứ 49 thực sự là một bó hoa tươi thắm gửi tới ngày lễ 65 năm Giải phóng Thủ đô và gửi tới Hà Nội - thành phố vì Hòa Bình.

Tác phẩm “Nghệ nhân gốm làng Bát Tràng” giành Giải Khuyến khích. Ảnh: BTC

Tác phẩm “Nghệ nhân gốm làng Bát Tràng” giành Giải Khuyến khích. Ảnh: BTC

P.V

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: