Một loại thuốc điều trị HIV có thể chữa khỏi Covid-19 trong vài ngày

Thứ hai, 20/09/2021 18:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà khoa học Israel cho biết, một loại thuốc được sử dụng để điều trị HIV có tác dụng chống lại Covid-19, giúp bệnh nhân có thể khỏi bệnh và xuất viện nhà chỉ trong vài ngày.

Trung tâm phát triển và nghiên cứu đặt tại Israel của công ty dược phẩm Code Pharma (Hà Lan) gần đây đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn I đối với loại thuốc Codivir cho việc chống lại virus Corona.

Giai đoạn II của quá trình nghiên cứu sẽ bao gồm khoảng 150 bệnh nhân và dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng tới, sẽ diễn ra ở Tây Ban Nha, Brazil và Nam Phi. Theo GĐĐH Zyon Ayni của Code Pharma, quá trình thử nghiệm giai đoạn II sẽ kéo dài trong vòng từ 3 đến 6 tháng, và sau đó công ty sẽ nộp đơn xin phép sử dụng thuốc khẩn cấp.

mot loai thuoc dieu tri hiv co the chua khoi covid 19 trong vai ngay hinh 1

Thuốc Codivir đang được các nhà khoa học Israel thử nghiệm và có thể sẽ sớm được sử dụng rộng rãi - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, giáo sư Shlomo Maaya - một thành viên tham gia nghiên cứu Codivir - đánh giá: “Codivir có tính an toàn rất tốt và tác dụng kháng virus rất ấn tượng, cả trong điều kiện phòng thí nghiệm và thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I trên người”.

“Chúng tôi háo hức chờ đợi kết quả nghiên cứu. Đây có thể là một bước đột phá trong lĩnh vực điều trị kháng virus cho bệnh nhân Covid-19 giai đoạn đầu”, ông nói thêm.

Thử nghiệm giai đoạn I gần đây đã được hoàn thành tại bệnh viện Casa de Saude - Vera Cruz ở Sao Paulo, Brazil, dưới sự chấp thuận của Ủy ban đạo đức nghiên cứu quốc gia (CONEP). Có 12 bệnh nhân trong độ tuổi từ 18 đến 60 nhiễm Covid-19 ở mức nhẹ đến trung bình đã tham gia vào nghiên cứu.

Ông Maaya nói rằng, 5 trong số các bệnh nhân trên đã hồi phục rất nhanh trong quá trình điều trị. Codivir ức chế đáng kể quá trình nhân đôi của virus ở tất cả bệnh nhân, tác dụng được ghi nhận sớm nhất là 3 ngày sau khi bắt đầu điều trị.

Hơn nữa, mức độ an toàn của thuốc rất tốt. Ayni cho biết không có tác dụng phụ đáng kể nào từ phương pháp điều trị, cũng như những người dùng thuốc không có bất kỳ dấu hiệu tác dụng phụ nào thường liên quan đến nhiễm trùng COVID-19.

mot loai thuoc dieu tri hiv co the chua khoi covid 19 trong vai ngay hinh 2

Giám đốc điều hành Zyon Ayni của Công ty dược phẩm Code Pharma - Ảnh: zyon-ayni.net

Codivir dựa trên một chuỗi 16 axit amin ngắn có nguồn gốc từ tích hợp HIV-1. Nó được phát hiện lần đầu tiên bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Hebrew, những người vẫn còn tham gia vào công ty.

GĐĐH Zyon Ayni của Code Pharma cho biết: “Vào khoảng thời gian đại dịch Covid-19 bắt đầu, Code Pharma đang thử nghiệm không chính thức loại thuốc này trên bệnh nhân HIV ở Congo. Một bệnh viện ở đó đã bắt đầu sử dụng thuốc này cho bệnh nhân COVID-19, và họ đã hồi phục rất tốt, một số người chỉ ngay trong vài ngày hoặc thậm chí vài giờ”.

Sau đó, bệnh viện yêu cầu các liều bổ sung, được sử dụng trong một thử nghiệm lâm sàng không chính thức. Các bác sĩ phân chia và theo dõi những bệnh nhân sử dụng Codivir và những bệnh nhân không dùng. Kết quả là 2 bệnh nhân được dùng thuốc hoàn toàn bình phục, những người còn lại thì đỡ nhiều và hầu như không còn dấu vết của virus. Trong số 15 người không dùng thuốc, 14 người đã tử vong.

Vì vậy, công ty này đã quyết định thực hiện các nghiên cứu tại Dịch vụ nghiên cứu virus học nổi tiếng ở London và mang lại “kết quả xuất sắc”. Ông Ayni tuyên bố: “Chúng tôi đã chứng kiến ​​việc loại bỏ hoàn toàn 90% đến 100% virus Corona ở những người nhiễm chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ,”

Ayni cho biết do mức độ lây nhiễm Covid-19 cao đang tiếp tục diễn ra trên khắp thế giới, công ty đang chuẩn bị gửi yêu cầu phê duyệt khẩn cấp tới một số quốc gia sau khi quá trình thử nghiệm giai đoạn II hoàn tất. Họ cũng đang chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt Codivir tại các địa điểm khác nhau trên toàn thế giới.

Hoàng Hải (Theo Jerusalem Post)

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h