Một nhân viên thu tâm huyết trong công tác tuyên truyền tham gia BHXH tự nguyện, BHYT

Nhiều người dân ở thôn Lũng Giang (thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) luôn biết ơn và kính trọng ông Nguyễn Đăng Chỉ- nhân viên thu BHXH, BHYT, bởi sự chuyên nghiệp và thân thiện của ông.

Suốt 11 năm đảm nhận nhiệm vụ nhân viên thu BHXH, BHYT, ông Nguyễn Đăng Chỉ đã và đang góp phần nhỏ bé của mình đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với nhiều người dân trên địa bàn. Nay dù tuổi đã cao, nhưng ông Chỉ vẫn rất khỏe mạnh, dáng đi nhanh nhẹn, ánh mắt tinh tường, đặc biệt ở ông lúc nào cũng dồi dào năng lượng, sẵn sàng chia sẻ, tư vấn cho mọi người về chính sách BHXH, BHYT.

mot nhan vien thu tam huyet trong cong tac tuyen truyen tham gia bhxh tu nguyen bhyt hinh 1

Ông Nguyễn Đăng Chỉ (ngoài cùng bên trái).

Ông Chỉ cho biết, sau khi về hưu, đến năm 2005, ông đảm nhận việc chi trả lương hưu cho người dân trong thôn. Đến năm 2013, ông bắt đầu tham gia làm nhân viên thu BHXH, BHYT. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ này, bản thân ông cũng gặp một số khó khăn do chưa nắm rõ về chính sách, cũng như thiếu kỹ năng tuyên truyền. Để vượt qua khó khăn, ông Chỉ đã chủ động lập kế hoạch và nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản pháp luật để phục vụ cho việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bằng cách thường xuyên bám sát cơ sở, ông đã trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đồng thời khéo léo lựa chọn cách tư vấn phù hợp với từng hoàn cảnh, từng gia đình. Vì vậy, bản thân ông được bà con ở các thôn tin tưởng, gửi gắm niềm tin. Đặc biệt, ông luôn kiên trì, bền bỉ phân tích, chỉ ra lợi ích thiết thực của chính sách; thậm chí có trường hợp, ông phải tiếp cận để tư vấn vài ba lần mới thành công.

Với sự tận tâm, tận lực, không ngại khó khăn, vất vả để tạo sự tin tưởng với người dân, hằng ngày ông Chỉ đã giúp lan tỏa chính sách an sinh xã hội, giúp người dân hiểu và tích cực tham gia BHXH tự nguyện. Nhiều người sau khi tham gia đã coi cuốn sổ BHXH như cuốn sổ tiết kiệm an toàn nhất cho tương lai. Trò chuyện với chúng tôi, ông Chỉ tự hào cho biết, chỉ trong năm 2023, bản thân ông đã vận động được 5 người tham gia BHXH tự nguyện và 20 hộ tham gia BHYT.

Ông Nguyễn Đăng Chỉ là một điển hình “Tuổi cao gương sáng” cho mỗi chúng ta noi theo về sự cống hiến, đóng góp cho cộng đồng xã hội. Và hơn hết, chính ông đã tận tâm mang chính sách BHXH, BHYT đến gần với cuộc sống của người dân, góp phần cùng thị trấn Lim nói riêng và huyện Tiên Du nói chung thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Cỡ chữ bài viết: