Một quốc gia cắt giảm nhu cầu điện, bán thêm năng lượng cho châu Âu

(CLO) Ai Cập đang giảm dần nhu cầu tiêu thụ điện nhằm mục đích bán khí đốt cho châu Âu lấy lợi nhuận "vun đắp" cho nền kinh tế.

Theo hãng tin Oilprice, Ai Cập đã giảm thắp sáng tại các địa danh ở thủ đô Cairo khi nước này tìm cách bán thêm khí đốt cho châu Âu đang thiếu năng lượng và kiếm thêm doanh thu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.

Tại thủ đô Cairo, một số đèn ở quảng trường Tahrir bị mờ, trên một số tuyến phố đã giảm dần những ánh điện, thậm chí các tòa nhà Chính phủ và cửa hàng cũng rơi vào cảnh tương tự, The Wall Street Journal đưa tin.

mot quoc gia cat giam nhu cau dien ban them nang luong cho chau au hinh 1

Ảnh minh hoạ: Oilprice.

Kể từ khi bắt đầu xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Ai Cập, giống như nhiều quốc gia khác ở Châu Phi đều ghi nhận sức nặng của lạm phát gia tăng. Đồng thời, đồng đô la Mỹ mạnh hơn đã làm giảm sức mạnh của đồng nội tệ trong việc thanh toán hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, Ai Cập có khí đốt và bằng cách giảm sử dụng khí đốt để sản xuất điện trong nước, quốc gia này đang chuyển hướng nhiều LNG hơn sang châu Âu, nơi đã trả nhiều đô la trong năm nay để có được tất cả lượng khí đốt có thể trước mùa đông.

Có thể nói, đây là nước đi “vẹn cả đôi bờ” khi Ai Cập có thể giúp châu Âu cung cấp nhiều khí đốt hơn, ngược lại, quốc gia này sẽ thu về cho mình khoản ngoại tệ “hậu hĩnh”, điều rất cần thiết đối với nền kinh tế Bắc Phi đang bị tàn phá bởi cuộc chiến ở Ukraine ngay sau cuộc suy thoái do Covid-19 gây ra.

Vì vậy, việc Ai Cập đã đang tìm cách giảm 15% lượng khí đốt tự nhiên tiêu thụ nội địa để sản xuất điện và gửi sang châu Âu là một quyết định “khôn khéo” và “kịp thời’.

Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đồng ý gia hạn thỏa thuận viện trợ 3 tỷ USD nhằm mục đích bảo vệ sự ổn định kinh tế vĩ mô và tính bền vững của nợ, cải thiện khả năng phục hồi của Ai Cập trước những cú sốc bên ngoài, củng cố mạng lưới an sinh xã hội và đẩy mạnh cải cách làm nền tảng cho tăng trưởng cao hơn do khu vực tư nhân dẫn dắt và tạo việc làm. Dự kiến sẽ thảo luận vào tháng 12.

“Việc Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) chuyển sang chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt là một bước quan trọng và đáng hoan nghênh để tháo gỡ sự mất cân bằng bên ngoài, tăng khả năng cạnh tranh của Ai Cập và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cam kết linh hoạt tỷ giá hối đoái lâu dài trong tương lai sẽ là chính sách nền tảng để tái thiết và bảo vệ khả năng phục hồi bên ngoài của Ai Cập trong dài hạn,” IMF cho biết vào tháng 10.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: