Một tỉnh ở Nhật Bản ra luật yêu cầu người dân cười hàng ngày

(CLO) Chính quyền tỉnh Yamagata của Nhật Bản vừa ban hành một sắc lệnh kêu gọi người dân cười ít nhất một lần mỗi ngày để tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần, mặc dù luật mới này đã bị nhiều người coi là trò đùa tệ hại.

Theo tờ Yomiuri đưa tin, sắc lệnh được thông qua vào ngày 5/7 khuyến khích người dân địa phương cười khúc khích hoặc cười lớn hàng ngày, đồng thời yêu cầu các nhà điều hành doanh nghiệp "phát triển một môi trường làm việc tràn ngập tiếng cười".

Luật cũng chỉ định ngày mùng 8 hàng tháng là ngày "người dân tăng cường sức khỏe thông qua tiếng cười".

Sáng kiến ​​này là kết quả của quá trình nghiên cứu liên tục về tiếng cười tại Khoa Y của Đại học Yamagata. Các nghiên cứu tại trường đại học này đã chỉ ra mối liên hệ giữa tiếng cười với sức khỏe tốt hơn và tuổi thọ cao hơn.

Ví dụ, trong một bài báo đăng trên Tạp chí Dịch tễ học năm 2020, các nhà khoa học đã nghiên cứu 17.152 đối tượng trên 40 tuổi và xác định rằng "tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và mắc bệnh tim mạch cao hơn đáng kể ở những đối tượng có tần suất cười thấp".

Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra mối liên hệ giữa tiếng cười, niềm vui sống, thái độ tâm lý tích cực với mức độ nâng cao về năng lực, lòng tin, sự cởi mở và tính tận tâm.

Tuy nhiên, luật mới này không được mọi người hoan nghênh khi các thành viên của cả Đảng Cộng sản Nhật Bản (JCP) và Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDPJ) đều bỏ phiếu chống lại đề xuất này.

Thành viên Toru Seki của JCP cho biết: "Cười hay không cười là một trong những quyền cơ bản của con người được hiến pháp bảo đảm liên quan đến quyền tự do tư tưởng và tín ngưỡng, cũng như quyền tự do nội tâm".

"Chúng ta không được xâm phạm quyền con người của những người gặp khó khăn khi cười do bệnh tật hoặc những lý do khác", thành viên CDPJ Satoru Ishiguro cho biết.

Đáp lại những lời phản đối, Kaori Ito thuộc đảng LDP cho biết: "Sắc lệnh này không buộc mọi người phải cười. Nó cũng nhấn mạnh sự tôn trọng đối với quyết định cá nhân của một cá nhân".

Chính quyền địa phương cũng nêu rõ rằng sắc lệnh không có điều khoản phạt đối với bất kỳ ai không thể cười ít nhất một lần mỗi ngày.

Bên cạnh luật cười có vẻ kỳ lạ, Nhật Bản cũng có nhiều quy định mà người nước ngoài có thể thấy bất thường. Ví dụ, làm hư hại tiền mặt là một tội có thể bị phạt tù tới một năm. Các công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ pháp lý phải trả tiền nếu có người tử vong trong một cuộc đấu súng. Việc đổ rác gia đình vào ngày không đúng trong tuần cũng có thể bị phạt tiền.

Ngọc Ánh (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: