Nhật Bản phát hành tờ tiền 3D để chống làm giả

(CLO) Ngày 3/7, Nhật Bản đã phát hành tờ tiền mới đầu tiên sau hai thập kỷ, đồng yên được tích hợp công nghệ ảnh ba chiều 3D để chống làm giả.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đánh giá cao tính năng chống giả tiên tiến của các tờ tiền 10.000 yên, 5.000 yên và 1.000 yên mới là bước tiến lịch sử.

“Tôi hy vọng người dân sẽ thích những tờ tiền mới và chúng sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản”, ông nói với các phóng viên tại Ngân hàng Nhật Bản.

nhat ban phat hanh to tien 3d de chong lam gia hinh 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (bên phải) và Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda trong buổi lễ đánh dấu việc phát hành những tờ tiền mới của đất nước. Ảnh: Kyodo News

Trong khi các tờ tiền mới được phát hành rầm rộ, những tờ tiền cũ vẫn có giá trị. Trên thực tế, mọi người vẫn cần những tờ tiền cũ để sử dụng hầu hết ở các máy bán hàng tự động và để trả tiền vé xe buýt, theo phương tiện truyền thông địa phương đưa tin. 

Tờ tiền 10.000 yên có hình ảnh của ông Eiichi Shibusawa, được biết đến là "cha đẻ của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản", một nhân vật chủ chốt trong việc xây dựng nền kinh tế hiện đại của nước này. Ông được ghi nhận là người sáng lập ra hàng trăm công ty.

Tờ 5.000 yên có hình bà Umeko Tsuda, một nhà nữ quyền tiên phong và nhà giáo dục đã thành lập một trường đại học. Tờ 1.000 yên có hình bác sĩ và nhà vi khuẩn học Shibasaburo Kitasato, người có công trong nghiên cứu về bệnh uốn ván và bệnh dịch hạch. 

Mặt sau của mỗi tờ tiền lần lượt có hình Ga Tokyo, hoa tử đằng và núi Phú Sĩ của họa sĩ ukiyo-e Katsushika Hokusai.

Những tờ tiền mới cũng được in chữ lớn hơn để dễ đọc hơn, đặc biệt là đối với nhóm dân số già của quốc gia này.

Theo Chính phủ Nhật Bản, đến cuối tháng 3 năm sau, gần 7,5 tỷ tờ tiền mới sẽ được in. Số tiền trong các tờ tiền mới được phát hành trong một ngày ước tính là 1,6 nghìn tỷ yên.

Có thể mất một thời gian những tờ tiền mới xuất hiện phổ biến. Đầu tiên, chúng sẽ được chuyển đến các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác. Sau đó, chúng sẽ được phân phối đến các máy rút tiền tự động và các cửa hàng, theo Ngân hàng Nhật Bản. 

Phần lớn các giao dịch ở Nhật Bản vẫn được thực hiện bằng tiền mặt. Thanh toán không tiền mặt ở nước này được áp dụng chậm so với nhiều quốc gia khác.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết: “Mặc dù thế giới đang hướng tới các tương tác không dùng tiền mặt, chúng tôi tin rằng tiền mặt vẫn quan trọng như một phương tiện thanh toán an toàn ở mọi nơi và mọi lúc”.

Hoài Phương (theo AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: