Mưa lớn cuốn trôi cầu cống, gây sạt lở nghiêm trọng ở huyện miền núi Nghệ An

Thứ ba, 04/05/2021 15:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trận mưa lớn kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ đã khiến nước lũ kéo về cuốn trôi cầu cống, sạt lở đường và nhà cửa của nhiều hộ dân ở huyện miền núi Nghệ An.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở huyện miền núi Nghệ An. Ảnh: tienphong.vn

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng ở huyện miền núi Nghệ An. Ảnh: tienphong.vn

cầu cống

Sáng nay 4/5, thông tin từ ông Phan Trọng Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, phòng đang cùng với các địa phương tiến hành thống kê thiệt hại do bị ảnh hưởng trận mưa lớn trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 3/5, một trận mưa lớn kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ trên địa bàn huyện Quế Phong, đặc biệt tại 2 xã Quang Phong và Cắm Muộn, gây thiệt hại nặng cho các địa phương này.

Trận mưa lớn khiến gần 10ha lúa trên địa bàn xã Quang Phong, Cắm Muộn bị thiệt hại. Ảnh: vietnamnet.vn

Trận mưa lớn khiến gần 10ha lúa trên địa bàn xã Quang Phong, Cắm Muộn bị thiệt hại. Ảnh: vietnamnet.vn

Tại xã Quang Phong, mưa lớn khiến nguồn nước từ thượng nguồn khe Tạ đổ về đã làm thiệt hại nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân. Cây cầu tạm ở bản Tạ nằm trên đường 48D cũng bị hư hỏng nặng do gỗ trôi về tấp ngổn ngang trên mặt cầu. Các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông qua được.

Còn tại xã Cắm Muộn, chính quyền địa phương cũng cho biết có 2 nhà dân bị nước ngập vào gây hư hỏng. Bùn đất tuồn vào nhà dân ở bản Cắm Pọm làm hư hỏng đồ đạc trong nhà. Hiện chính quyền xã đang lập đoàn để xác minh mức độ thiệt hại của từng hộ gia đình.

Hình ảnh nhà dân bị ngập, bùn đất tràn vào nhà. Ảnh: vietnamnet.vn

Hình ảnh nhà dân bị ngập, bùn đất tràn vào nhà. Ảnh: vietnamnet.vn

Ngoài ra, ông Dũng cho biết thêm, trận mưa lớn đã khiến 3 căn nhà trên địa bàn các xã bị ngập nước, nhiều đồ đạc bị hỏng. Khoảng 8 ha lúa của người dân bị thiệt hại.

Hiện cơ quan chức năng cùng với các địa phương đang thống kê thiệt hại, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại cuộc sống. 

PV

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống