Mưa lớn ở Ấn Độ gây lũ lụt và lở đất, ít nhất 125 người thiệt mạng

Thứ bảy, 24/07/2021 16:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các đội cứu hộ ở Ấn Độ đã phải vật lộn vượt qua lớp bùn dày và mảnh vỡ vào thứ Bảy (24/7) để tiếp cận hàng chục ngôi nhà ngập nước khi số người chết vì lở đất và tai nạn do mưa lũ không ngừng tăng lên.

Các đội cứu hộ đưa người dân đi sơ tán khi mưa lớn gây gập lụt và lở đất ở nhiều bang của Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Các đội cứu hộ đưa người dân đi sơ tán khi mưa lớn gây gập lụt và lở đất ở nhiều bang của Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Theo các chuyên gia, bang Maharashtra đang hứng chịu trận mưa lớn nhất vào tháng 7 trong vòng 4 thập kỷ. Những trận mưa như trút nước kéo dài nhiều ngày đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng trăm nghìn người, trong khi các con sông lớn có nguy cơ vỡ bờ.

Tại Taliye, cách thủ đô tài chính Mumbai khoảng 180 km về phía đông nam, số người chết đã tăng lên 42 người với việc vớt thêm 4 thi thể sau khi lở đất san phẳng hầu hết các ngôi nhà trong làng, một quan chức cấp cao của chính quyền Maharashtra cho biết.

"Khoảng 40 người vẫn đang bị mắc kẹt. Khả năng cứu họ còn sống là rất thấp vì họ đã bị mắc kẹt trong bùn hơn 36 giờ", quan chức giấu tên cho biết.

Theo thống tin từ chính quyền bang Maharashtra, sạt lở đất do mưa lớn đã khiến 38 người thiệt mạng tại quận Raigad hôm 22/3. Với số liệu báo cáo mới nhất, đến nay ít nhất 125 người đã thiệt mạng do mưa lũ tại bang miền Tây Ấn Độ này. Trong đó, con số thương vong lớn nhất đến từ các quận Raigad và Satara.

Thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến một số nơi trên thế giới trong những tuần gần đây, với lũ lụt ở Trung Quốc và Tây Âu và các đợt nắng nóng ở Bắc Mỹ, làm dấy lên những lo ngại mới về tác động của biến đổi khí hậu.

Các khu vực bờ biển phía tây của Ấn Độ đã hứng chịu lượng mưa lên tới 594mm, buộc chính quyền phải di chuyển người dân ra khỏi các khu vực dễ bị tổn thương khi họ xả nước từ các con đập sắp tràn. Trạm khí tượng đồi Mahabaleshwar ghi nhận lượng mưa tới 600mm trong 24 giờ, cao nhất trong hơn 4 thập kỷ.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân của vụ lở đất ở bốn nơi khác trong bang, quan chức này cho biết.

"Khoảng 90.000 người đã được cứu khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt", chính quyền Maharashtra cho biết trong một tuyên bố, khi các nhà chức trách xả nước từ các đập tràn.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người gặp nạn khi lở đất vùi lấp nhiều ngôi nhà ở Maharashtra, Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người gặp nạn khi lở đất vùi lấp nhiều ngôi nhà ở Maharashtra, Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Hàng nghìn xe tải đã bị mắc kẹt trong hơn 24 giờ trên đường cao tốc nối Mumbai với trung tâm công nghệ phía nam của Bengaluru, với con đường ngập nước ở một số nơi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông rất buồn trước những thiệt hại về nhân mạng. "Tình hình ở Maharashtra do mưa lớn đang được theo dõi chặt chẽ và hỗ trợ đang được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng", ông Modi cho biết trên Twitter hôm thứ Sáu (23/7).

Tại bang Telangana, miền Nam nước này, mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở thủ phủ bang Hyderabad và các khu vực trũng thấp khác.

Các nhà bảo vệ môi trường Ấn Độ đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu và việc xây dựng bừa bãi ở các vùng ven biển dài và mỏng có thể dẫn đến nhiều thảm họa hơn.

"Cơn mưa cuồng nộ đã giáng xuống Mahabaleshwar ... là một lời cảnh báo mạnh mẽ chống lại bất kỳ sự can thiệp nào nữa đối với Western Ghats mong manh về mặt sinh thái", nhà kinh tế môi trường Devendra Sharma nói trên Twitter về dãy đồi dọc theo bờ biển phía tây của Ấn Độ.

Một số hình ảnh về lũ lụt tại Ấn Độ - Ảnh: Reuters/AP/AFP

Nhiều vùng ở quận Raigad của bang Maharashtra chìm trong nước lũ do mưa lớn - Ảnh: AFP

Nhiều vùng ở quận Raigad của bang Maharashtra chìm trong nước lũ do mưa lớn - Ảnh: AFP

Một khu vực thuộc quận Ratnagiri, bang Maharashtra bị cô lập sau mưa lớn - Ảnh: Không quân Ấn Độ

Một khu vực thuộc quận Ratnagiri, bang Maharashtra bị cô lập sau mưa lớn - Ảnh: Không quân Ấn Độ

Các lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng lũ - Ảnh: AFP

Các lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng lũ - Ảnh: AFP

AnDo9
ANDo10
Mưa lớn khiến một ngôi nhà ở Mumbai, trung tâm kinh tế tài chính của Ấn Độ bị sập hôm 23/7 - Ảnh: Reuters

Mưa lớn khiến một ngôi nhà ở Mumbai, trung tâm kinh tế tài chính của Ấn Độ bị sập hôm 23/7 - Ảnh: Reuters

AnDo12
ANDO13
AnDo14
An Do

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h