Mưa lớn trong đêm gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Cao Bằng

(CLO) Nhiều điểm sạt lở, cây đổ khiến giao thông tạm thời chia cắt trong đêm 12 rạng sáng 13/7. Chính quyền Cao Bằng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Khoảng 23h ngày 12/7, tại xã Minh Tâm, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất đá từ núi xuống đường, chia cắt tuyến giao thông từ Thông Nông đi trung tâm tỉnh Cao Bằng.

Cùng thời điểm, tại khu vực nhà văn hóa Vũ Ngược (xã Nguyên Bình), một cây lớn đổ ngang đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Tuyến đường bị sạt lở, chia cắt tạm thời do mưa lớn (Ảnh: Huân Hồi).
Tuyến đường bị sạt lở, chia cắt tạm thời do mưa lớn (Ảnh: Huân Hồi).

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với nguy cơ lũ, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40–70mm, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh và lũ quét tại các sông, suối nhỏ.

Sở Nông nghiệp – cơ quan thường trực phòng chống thiên tai – đề nghị các địa phương theo dõi chặt dự báo thời tiết, kịp thời cảnh báo đến người dân; đồng thời kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao, chủ động di dời dân đến nơi an toàn.

Công ty Thủy nông Cao Bằng được yêu cầu bố trí lực lượng túc trực tại các hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và sẵn sàng xử lý khi có sự cố.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: