Mưa lũ kéo dài, gần 80 ha ngao nuôi chết trắng vùng ven cửa biển Hà Tĩnh

Thứ ba, 17/09/2019 07:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Gần 40 hộ dân nuôi ngao ở xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đang lao đao, khốn đốn vì có hơn 80 ha ngao nuôi chết nổi trắng ở vùng ven cửa biển sau ảnh hưởng của bão số 4 và đợt mưa lũ kéo dài vừa qua.

Gia đình ông Lê Văn Thuận xót xa khi ngao nuôi chết trắng

Gia đình ông Lê Văn Thuận xót xa khi ngao nuôi chết trắng

Tại vùng ven cửa biển ở xã Mai Phụ, ông Lê Văn Thuận (SN 1955) đang thu dọn xác ngao, nhặt những con ngao ít ỏi đang còn sống chua xót, năm nay gia đình ông thả nuôi 2,4ha với 27 tấn ngao giống trị giá hơn 500 triệu đồng.

Nhưng đến thời điểm này, sau hơn 2 tháng nuôi, ngao chết trắng bãi khoảng 70 – 80% gây thiệt hại cho gia đình gần 1 tỷ đồng.

“Ngao chết hàng loạt từ 5 ngày trước, đến nay bị thiệt hại nặng nề nên tôi không biết lấy đâu ra để huy động nguồn vốn để tái đầu tư sản xuất nữa”, ông Thuận buồn bã nói.

Người dân thất thần nhìn ngao chết rơi vào cảnh tay trắng

Người dân thất thần nhìn ngao chết rơi vào cảnh tay trắng

Hiện nay, tổng diện tích nuôi ngao xã Mai Phụ có khoảng 80 ha của 36 hộ nuôi ngao giống và ngao thương phẩm với mức độ chết phổ biến từ 70 – 80%, có nơi chết gần như 100%.

Theo các hộ nuôi ngao nơi đây cho biết, nguyên nhân gây chết ngao là do mưa lũ nước ngọt chảy về lớn cuốn theo nhiều chất bẩn ô nhiễm tích tụ từ lâu nên ngao chết vì sốc nước ngọt và do môi trường ô nhiễm.

Báo Công luận
Khoảng 80 ha của 36 hộ nuôi ngao giống và ngao thương phẩm chết trắng vùng ven cửa biển

Khoảng 80 ha của 36 hộ nuôi ngao giống và ngao thương phẩm chết trắng vùng ven cửa biển

Phía lãnh đạo xã Mai Phụ nhận định ngao chết là do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài trong thời gian qua, đã làm nước biển ở khu vực nuôi nghêu bị ngọt hóa.

Đặc biệt, tình trạng cống sông bara Đò Điệm xả lũ cuốn theo lượng lớn bèo tây đổ về, xác bèo tây đọng lại phân hủy đã gây ô nhiễm môi trường nước.

Sau khi phát hiện tình trạng ngao chết, chính quyền xã Mai Phụ đã về kiểm tra và báo cáo lên các cơ quan chuyên môn. Xã cũng sẽ có kiến nghị lên huyện và các ngành chức năng có chính sách hỗ trợ, động viên bà con để sớm ổn định nuôi trồng trong thời gian tới.

Ngày 16/9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh đang phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, lấy các mẫu ngao, mẫu nước cùng bùn đất để phân tích, xét nghiệm tìm nguyên nhân hàng chục ha ngao nuôi bị chết ở thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Trần Phong

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống