Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 2 người mất tích, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp, nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng, với tổng thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng.
Hai nạn nhân mất tích gồm ông Quàng Văn Hoàn (SN 1981, trú xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La) và ông Quách Văn Tuyến (SN 1973, trú thôn Phú Thôn, xã Xuân Ái).
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 14 giờ 3 phút ngày 5/8, ông Quàng Văn Hoàn đi hái măng tại khu vực hồ Thủy điện Mý Háng Tầu, thôn Pú Vá, xã Chế Tạo thì xảy ra sạt lở đất. Đến nay, lực lượng chức năng cùng gia đình vẫn đang tích cực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.
Trường hợp thứ hai, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5/8, ông Quách Văn Tuyến đi bắt cá trên đoạn suối thuộc thôn Phú Thôn, xã Xuân Ái thì bất ngờ lũ lớn đổ về cuốn trôi. Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.
Mưa lũ cũng khiến 10 ngôi nhà bị hư hỏng, ngập nước hoặc ảnh hưởng do sạt lở. Trước nguy cơ mất an toàn, các địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 34 hộ dân với 135 nhân khẩu tại các xã Thượng Hà, Xuân Hòa, Mậu A, Đông Cuông và Quy Mông đến nơi an toàn.
Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, gần 23 ha cây trồng bị cuốn trôi hoặc vùi lấp, 0,8 ha diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại và 90 con gia cầm bị chết.
Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống hạ tầng giao thông. Toàn tỉnh ghi nhận ít nhất 43 điểm sạt lở trên Quốc lộ 32, Tỉnh lộ 163 và Tỉnh lộ 155, với khối lượng đất đá sạt lở khoảng 6.545 m³. Nhiều công trình thủy lợi, trường học và nhà văn hóa bị hư hỏng.
Đáng chú ý, khoảng 5 giờ ngày 7/8, tại Km59 trên Tỉnh lộ 161, đoạn qua xã Bảo Hà, mưa lũ làm sạt taluy âm toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông từ xã Bảo Hà đến xã Lâm Giang.
Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm hai người mất tích, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu nhằm sớm ổn định đời sống.