Muốn có khu đô thị ven sông: “Thuần hóa” sông Hồng đâu phải chuyện dễ

(CLO) Nhiều chuyên gia đánh giá cao sự quyết tâm của Hà Nội trong việc “thuần hóa” sông Hồng. Tuy nhiên, việc quy hoạch sông Hồng hiện nay còn nhiều vướng mắc.
Quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng hiện còn nhiều vướng mắc (Ảnh minh họa)

Quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng hiện còn nhiều vướng mắc (Ảnh minh họa)

Sau 30 năm chờ đợi, mới đây, Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất trình các bộ, ngành liên quan đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, để tiến tới phê duyệt, ban hành quy hoạch này vào tháng 6 tới.

Nhận định về đề án mới về quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng: Muốn có quy hoạch phân khu đô thị ở 2 bên bờ sông, việc đầu tiên cần phải là “thuần hóa” sông Hồng. Tuy nhiên việc này không dễ.

Theo ông Nghiêm, động thái mới của Hà Nội đang thể hiện sự quyết tâm thực hiện về đề án xây dựng thành phố ở 2 bên bờ sông Hồng. Tuy nhiên, ngay cả bản quy hoạch mới được công bố vẫn để lại một số mặt hạn chế đã tồn tại nhiều năm chưa tìm ra lời giải. Đó chính là phương án thoát lũ cho sông Hồng

Ông Nghiêm nói: Muốn biến “giấc mơ” từ “bàn giấy” thành hiện thực, Hà Nội phải tìm ra thế sông an toàn, không biến đổi dòng chảy trong vài trăm năm.

Lấy ví dụ như sông Hàn, chia đôi Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), về mặt địa lý, đặc điểm sông khá giống với sông Hồng. Tuy nhiên, các nhà quy hoạch Hàn Quốc đã làm được, và rất thành công khi “thuần hóa” được sông Hàn, bằng cách tìm ra thế sông ổn định trong 500 năm.

Tức là, trong 500 năm, dòng chảy, lưu lượng nước,... của sông Hàn sẽ ổn định. Đây chính là tiền đề để xây dựng thành phố bền vững, ít chịu tác động của thiên nhiên.

Ông Nghiêm nhận định, trên thực tế, từ thời Pháp đã tổng kết có 3 thế sông Hồng quy trình biến đổi vào khoảng 150 -200 năm, sau đó đến các dự án các nước tham gia nghiên cứu với Hà Nội, dự án với Nhật Bản, Hàn Quốc và đặc biệt viện khoa học Thuỷ lợi và hội thuỷ lợi Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn chưa thể làm được.

“Vấn đề gay go nhất, nằm ở sự đồng lòng và vấn đề ổn định dòng chảy của sông Hồng, có những cơ sở khoa học làm sao lựa chọn giải pháp để tương đồng với nguồn lực để huy động. Như vậy, có thể đảm bảo được yêu cầu ổn định cuộc sống và tạo trục cảnh quan và khai thác quỹ đất hết sức phong phú”, ông Nghiêm nói.

Đánh giá thêm về những điểm yếu của đề án quy hoạch mới công bố, TS. Đào Ngọc Nghiêm cho biết: Ngoài liên quan đến phân lũ sông Hồng như đã nêu, còn có một trong những giải pháp cần phải thực hiện.

Cụ thể, đầu tiên là quỹ đất ở bãi sông đang có dư địa lớn, muốn biến thành trục không gian cảnh quan, không gian xanh công cộng cho thành phố, lãnh đạo Hà Nội phải đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Ví dụ, khu vực bãi giữa Sông Hồng khai thác thể dục thể thao, cảm giác mạnh. Trong khi đó, các bãi cát, bãi bồi khác có thể xây dựng các khu du lịch cho người già, du lịch tâm linh.

“Quỹ đất ở 2 bên bờ sông có tiềm năng lớn, nhưng khai thác với chức năng gì thì cần phải nghiên cứu định hướng quy hoạch phải có sự đồng thuận của người dân thì sẽ thành công”, ông Nghiêm nói.

Thứ hai, Hà Nội cần ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong công tác quy hoạch và triển khai dự án. Bởi, trong tổng số hơn 1.200 quỹ đất đang có người sinh sống, sẽ có một số khu vực di dời, nhưng lại có khu vực ở lại.

Hiện nay, chất lượng sống ở các khu ven sông được đánh giá thấp. Tuy nhiên, Việt Nam đã có những mô hình nhà ở rất khoa học, có thể sống chung với lũ lụt thậm chí đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

“Do đó, vấn đề của các nhà quy hoạch, cần phải có đổi mới và áp dụng khoa học kỹ thuật để đảm bảo cuộc sống cho người dân thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu”, ông Nghiêm chia sẻ.

Ngoài ra, TS.KTS Nghiêm cũng lưu ý, ngoài đảm bảo an toàn thoát lũ cho Hà Nội, các nhà quy hoạch còn phải đảm bảo an toàn cho 13 tỉnh thành, có sông Hồng chảy qua. Điều này chưa được nhắc tới trong bản quy hoạch mới được Hà Nội công bố.

“Đặc trưng của sông Hồng là luôn luôn biến đổi theo chu trình, bây giờ điều nhất thiết phải tìm ra phương án an toàn trong nhiều năm, và đảm bảo an toàn cho các tỉnh lân cận. Như vậy, “giấc mộng” 30 năm của Hà Nội, mới thành hiện thực”, ông Nghiêm nói.

Trước đó, tờ trình đồ án của Ban cán sự đảng UBND thành phố cho biết, quy hoạch nằm trên địa giới hành chính 55 phường, xã và 13 quận, huyện của Hà Nội, gồm: Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Mê Linh, Đông Anh, Long Biên và Gia Lâm.

Phạm vi quy hoạch phía Bắc đến đê tả ngạn và phía Nam đến đê hữu ngạn sông Hồng, chiều dài khoảng 40 km. Trong tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.000 ha, sông Hồng chiếm 3.600 ha (33%), đất bãi sông trên 5.400 ha (50%).

Phần diện tích còn lại là khu vực đã xây dựng gồm các khu làng xóm có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu như xã Bát Tràng, Văn Khê, Tráng Việt; các khu phố ngoài đê như Quảng An, Tứ Liên, Yên Phụ, Phúc Xá… Dân số liên quan đến quy hoạch từ 280.000 đến 320.000 người.

Tính chất và chức năng chính của quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là trục không gian cây xanh mặt nước, văn hóa lịch sử, cảnh quan chủ đạo của đô thị trung tâm.

Đối với bờ đê hai bên sông Hồng, đồ án quy hoạch nêu rõ "bất khả xâm phạm". Theo đó, các tuyến đê đoạn qua nội đô được giữ nguyên trạng, đoạn còn lại nâng cấp thành đường chính khu vực với bốn làn xe; quy hoạch hai tuyến đường sáu làn xe chạy dọc hai bên sông.

Các bãi sông này định hướng phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, nhà ở sinh thái chất lượng cao. Các công trình thiết kế chịu lũ với tầng một sử dụng đỗ xe, công cộng để giảm thiểu thiệt hại khi có lũ.

Các bãi sông còn lại được định hướng không gian mở với các loại hình không gian công viên, quảng trường đô thị, công viên ngập lũ...

Lâm Vũ

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: