Mỹ áp thuế 25% lên thép và nhôm nhập khẩu, các nước phản ứng dữ dội

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ vào thứ Tư, động thái khiến giá cả hàng tiêu dùng và công nghiệp có nguy cơ tăng vọt.

Ông Trump tuyên bố rằng biện pháp này nhằm "đảm bảo an ninh quốc gia", khi các ngành công nghiệp sản xuất vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung thép và nhôm từ nước ngoài. Theo thống kê, Mỹ nhập khẩu hơn 30 tỉ USD thép và nhôm mỗi năm, trong đó Canada chiếm tới 17% lượng thép nhập khẩu.

Quyết định này ngay lập tức gây ra phản ứng gay gắt từ các đối tác thương mại lớn như Canada, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc và Nhật Bản, châm ngòi nguy cơ một cuộc chiến thương mại mới.

my ap thue 25 len thep va nhom nhap khau cac nuoc phan ung du doi hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

EU tuyên bố sẽ áp thuế trả đũa trị giá trị 28 tỷ USD lên hàng hóa Mỹ, trong đó bao gồm xe mô tô Harley-Davidson, rượu whiskey và quần jean Levi's.

Đối với Trung Quốc, vốn đã bị Mỹ áp thuế 20% lên toàn bộ hàng xuất khẩu sang Mỹ từ trước, giờ tổng mức thuế đối với thép và nhôm Trung Quốc lên tới 45%. Bắc Kinh tuyên bố sẽ thực hiện "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Nhật Bản, quốc gia chỉ chiếm 4% thép nhập khẩu vào Mỹ, cũng tỏ ra thất vọng khi không được miễn trừ. Nhật Bản lo ngại rằng thuế cao sẽ đặt gánh nặng lên ngành công nghiệp ô tô, vốn phụ thuộc chuỗi cung ứng khu vực Bắc Mỹ.

Với Canada, đối tác thương mại lớn nhất và chiếm phần lớn trong nguồn cung thép và nhôm của Mỹ, trước khi ban hành thuế quan, ông Trump dự định tăng thuế lên 50% đối với nước này nhưng sau đó rút lại khi Thủ hiến Ontario Doug Ford đồng ý hoãn thuế phụ thu điện đối với Mỹ.

Trong nội địa Mỹ, quyết định được kỳ vọng sẽ bảo vệ các nhà sản xuất trong nước nhưng cũng gây lo ngại. Trong vòng hai tháng qua, giá thép đã tăng hơn 30% và giá nhôm tăng 15%. Các doanh nghiệp trong nước phải đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao, đặc biệt là ngành ô tô, thiết bị gia dụng và đóng gói thực phẩm.

Ngọc Ánh (theo WH, Fox News, AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: