Ông Trump doạ các doanh nghiệp lớn muốn hoàn thuế nhập khẩu

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 24/4 đã đưa ra những lời chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao nước này liên quan đến các khoản thuế nhập khẩu, đồng thời doạ các doanh nghiệp lớn muốn hoàn thuế.

Sự việc bắt nguồn từ quyết định ngày 20/2 của Tòa án Tối cao, tuyên bố rằng việc chính quyền ông Trump sử dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế để áp đặt các loại thuế nhập khẩu toàn cầu là bất hợp pháp, mở đường cho một trong những đợt hoàn trả ngân sách lớn nhất trong lịch sử nước này.

Ông Trump cảnh báo rằng quyết định này có thể buộc chính phủ phải hoàn trả tới 159 tỷ USD cho các doanh nghiệp, một con số khổng lồ có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách quốc gia và các mối quan hệ thương mại. Trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ đã mô tả phán quyết này là "kinh khủng và nực cười".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Trong bài đăng trên MXH Truth Social, ông nhấn mạnh rằng: "Những người và công ty đã lợi dụng đất nước chúng ta trong nhiều thập kỷ… giờ đây được cho là sẽ nhận lại 159 tỷ USD".

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh thêm rằng quy mô của khoản tiền hoàn trả này thậm chí còn vượt qua nền kinh tế của nhiều quốc gia khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng to lớn của phán quyết đối với nước Mỹ.

Trước đó, vào ngày 22/4, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã chính thức mở một cổng thông tin điện tử để các nhà nhập khẩu nộp đơn xin hoàn lại tiền thuế. Đây là các khoản thuế được áp dụng từ tháng 4 năm ngoái, liên quan đến hơn 330.000 nhà nhập khẩu và hơn 53 triệu lô hàng. Luật sư Andrew Caridas từ công ty luật quốc tế Perkins Coie cho biết giai đoạn đầu của chương trình đang hoạt động đúng kế hoạch và nhiều khách hàng đã nộp đơn thành công mà không gặp sự cố nào.

Tuy nhiên, bên cạnh quy trình hành chính, ông Trump cũng gửi đi những thông điệp đầy tính răn đe đối với các doanh nghiệp lớn có ý định đòi lại tiền thuế. Trả lời phỏng vấn trên kênh CNBC, khi được hỏi liệu các công ty như Amazon hay Apple có đang lo ngại việc đòi tiền hoàn thuế sẽ làm mất lòng mình hay không, ông Trump tuyên bố: "Rất tuyệt vời nếu họ không làm điều đó. Thực tế, nếu họ không làm vậy, họ hẳn phải biết rõ về tôi. Nếu họ không làm vậy, tôi sẽ nhớ mặt họ".

Dù quy trình hoàn trả đã bắt đầu, giới chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng do khối lượng hồ sơ cực lớn, các doanh nghiệp có thể phải chờ từ 12 đến 18 tháng để nhận được tiền.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: