Mỹ bác bỏ hầu hết yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(CLO) Hoa Kỳ đã bác bỏ các yêu sách tranh chấp của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở hầu hết Biển Đông, một động thái có thể làm tăng thêm mối quan hệ đầy rủi ro giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bác bỏ hầu hết những yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông - Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bác bỏ hầu hết những yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông - Ảnh: Reuters

Trung Quốc không đưa ra được cơ sở pháp lý rõ ràng cho tham vọng thâu tóm của họ ở Biển Đông và trong nhiều năm đã sử dụng nhiều biện pháp đe dọa đối với các quốc gia ven Biển Đông, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

“Chúng tôi đang làm rõ: Bắc Kinh tuyên bố các nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp, cũng như chiến dịch bắt nạt để kiểm soát chúng”, ông Pompeo nói trong một tuyên bố.

Hoa Kỳ từ lâu đã phản đối các yêu sách lãnh thổ mở rộng của Trung Quốc trên Biển Đông bằng cách thường xuyên cử tàu chiến đi qua tuyến đường thủy chiến lược để thể hiện tự do hàng hải ở đó.

“Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là vùng chủ quyền hàng hải của mình”, ông Pomp Pompeo nói.

Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định Mỹ sẽ sát cánh cùng cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ tự do hàng hải, tôn trọng chủ quyền và phản đối mọi động thái sử dụng sức mạnh ở Biển Đông và khu vực.

"Chúng tôi chia sẻ những lợi ích sâu sắc và trường tồn này với các đồng minh và đối tác, những người lâu nay đã ủng hộ một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế", Pompeo nhấn mạnh.

Trung Quốc tuyên bố đòi chủ quyền 90% Biển Đông, nơi có tuyến hàng hải khoảng 3 nghìn tỷ đô la thương mại đi qua mỗi năm. Tuy nhiên, Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng đưa ra những yêu sách chủ quyền.

Những năm qua, Bắc Kinh đã xây dựng nhiều căn cứ trên đảo san hô trong khu vực nhưng nói rằng ý định của họ là hòa bình.

Tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang căng thẳng về nhiều vấn đề, bảo gồm việc xử lý đại dịch Covid-19, luật an ninh mới với Hong Kong và chính sách đối với cộng đồng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: