Mỹ bác bỏ kế hoạch 'Net-Zero' của Liên hợp quốc về ngành vận tải biển

(CLO) Ngày 12/8, Mỹ tuyên bố phản đối đề xuất "Khung Net-Zero" của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), một kế hoạch nhằm giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động vận tải biển toàn cầu.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa nếu các nước khác ủng hộ đề xuất này.

Thông báo được đưa ra trong một tuyên bố chung của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, trước cuộc bỏ phiếu thông qua kế hoạch vào tháng 10 tại IMO – cơ quan hàng hải trực thuộc Liên Hợp Quốc.

1626888898866.jpeg
Nhiều hãng vận tải biển lớn đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Ảnh: Linkedin

Động thái này tiếp tục thể hiện lập cứng rắn của chính quyền Mỹ trong các vấn đề thương mại, tương tự các biện pháp áp thuế trước đây với Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, cũng như việc rút khỏi nhiều thỏa thuận khí hậu quốc tế.

Tuyên bố của chính phủ Mỹ nhấn mạnh: "Chính quyền Tổng thống Trump kiên quyết bác bỏ đề xuất này trước IMO và sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào làm tăng chi phí cho người dân, các nhà cung cấp năng lượng, công ty vận tải và khách hàng của họ, hoặc khách du lịch".

"Các quốc gia thành viên IMO khác cần lưu ý rằng chúng tôi mong đợi sự ủng hộ của họ trong việc phản đối hành động này và sẽ không ngần ngại trả đũa hoặc tìm kiếm các biện pháp khắc phục cho người dân của chúng tôi nếu nỗ lực này thất bại", tuyên bố nhấn mạnh.

Mỹ, một trong 176 thành viên của IMO, đã rút khỏi các cuộc thảo luận về kế hoạch Net-Zero vào tháng 4 và kêu gọi các nước khác xem xét lại việc ủng hộ.

Các thành viên IMO đã đồng ý thông qua khung Net-Zero sau cuộc bỏ phiếu đa số vào tháng 4, với 63 nước (bao gồm Trung Quốc, Brazil và các nước EU) ủng hộ và 16 nước phản đối. Cuộc bỏ phiếu vào tháng 10 sẽ yêu cầu đạt 2/3 số phiếu từ 108 quốc gia đã phê chuẩn luật.

Thông thường, các quyết định của IMO được đưa ra dựa trên sự đồng thuận, nhưng trong trường hợp này, một cuộc bỏ phiếu hiếm hoi đã được tiến hành do Mỹ từ chối tham gia.

Tàu biển vận chuyển khoảng 80% thương mại toàn cầu và chiếm gần 3% lượng khí thải CO₂ toàn cầu. Ngành này đang chịu áp lực từ các nhà hoạt động môi trường và nhà đầu tư để thực hiện các biện pháp khí hậu mạnh mẽ hơn, bao gồm thuế carbon.

Nhiều hãng vận tải biển lớn đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Các hiệp hội ngành cũng bày tỏ ủng hộ có điều kiện đề xuất của IMO, đồng thời yêu cầu các ưu đãi như đánh thuế nhiên liệu hóa thạch để bù đắp chi phí cao hơn của các giải pháp xanh.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: